Điều tra nguyên nhân vụ cháy rừng phòng hộ Đông Giang

ALĂNG NGƯỚC 08/05/2020 15:45

(QNO) - Sau khi xảy ra vụ cháy rừng tự nhiên tại khu vực giáp ranh thuộc lâm phận Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Giang, lực lượng chức năng địa phương tiến hành khám nghiệm hiện trường, vào cuộc điều tra nguyên nhân.

Hiện trường vụ cháy rừng tự nhiên tại Đông Giang. Ảnh: Đ.N
Hiện trường vụ cháy rừng tự nhiên tại Đông Giang. Ảnh: A.N

Sáng nay 8.5, trao đổi với phóng viên BáoQuảng Nam online qua điện thoại, ông Đinh Văn Hươm - Chủ tịch UBND huyện Đông Giang cho biết, chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra, xác minh nguyên nhân xảy ra vụ cháy rừng nghiêm trọng vào trưa 5.5.

Theo ông Hươm, nhiều ngày qua, ngay sau khi nhận được thông tin vụ cháy rừng, địa phương đã huy động lực lượng triển khai các biện pháp ứng phó, khống chế đám cháy, hạn chế lây lan trên diện rộng. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng, khô hạn nên việc dập lửa gặp rất nhiều khó khăn.

Đến chiều tối 6.5, đám cháy cơ bản được khống chế hoàn toàn. Lực lượng chức năng xác định, lửa đã thiêu cháy và ảnh hưởng trực tiếp hơn 10ha rừng tự nhiên, chủ yếu là rừng phục hồi nằm trong diện được quy hoạch chức năng phòng hộ.

Ông Đinh Viết Khánh - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đông Giang cho hay, hiện các lượng lượng chức năng đang kiểm tra hiện trường, xác định nguyên nhân.

Lực lượng chức năng huyện Đông Giang tiến hành đo đạc, xác minh nguyên nhân về vụ cháy rừng nghiêm trọng này. Ảnh: Đ.N
Lực lượng chức năng huyện Đông Giang đo đạc, xác minh nguyên nhân vụ cháy rừng. Ảnh: A.N

Cũng theo ông Khánh, báo cáo của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Giang cho thấy, ngọn lửa bắt đầu bùng phát vào khoảng 16 giờ ngày 4.5, tại khoảnh 6, 7 tiểu khu 160 (xã Mà Cooih) với diện tích cháy nhỏ và tắt ngay sau đó. Khu vực này giáp ranh rẫy keo đã khai thác, được chủ keo đốt vào khuya 1.5.

Nhiều ngày sau đó, lực lượng kiểm lâm thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Giang tiếp tục đến hiện trường để theo dõi. Tuy nhiên, đến 11 giờ trưa 5.5, ngọn lửa bùng phát mạnh mẽ, gặp gió lớn khiến cháy rất nhanh. Gần 200 người thuộc lực lượng kiểm lâm, công an, bộ đội, dân quân địa phương được huy động để tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp khống chế đám cháy, đảm bảo an toàn khu vực rừng phòng hộ.

"Những ngày qua, chúng tôi tiếp tục phối hợp và huy động các lực lượng tiếp cận rà soát hiện trường, tiến hành phát băng cản lửa đề phòng lửa có nguy cơ tiếp tục cháy lan. Hiện chúng tôi vẫn đang bố trí lực lượng giám sát hiện trường để kịp thời xử lý khi có diễn biến bất thường" - ông Khánh nói.

Báo Quảng Nam sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc những diễn biến mới liên quan đến vụ cháy rừng nghiêm trọng này.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Điều tra nguyên nhân vụ cháy rừng phòng hộ Đông Giang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO