Đón 41 ngư dân bị chìm tàu ở Trường Sa trở về

ĐOÀN ĐẠO - HỒ QUÂN 12/09/2019 15:06

(QNO) - Sáng nay 9.9, UBND huyện Núi Thành tổ chức đón 41 ngư dân tàu QNa-91928TS gặp nạn trên vùng biển quần đảo Trường Sa vào ngày 2.9 trở về quê.

Đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh động viên ngư dân Bùi Văn Quốc - chủ tàu QNa-91928TS. Ảnh: Đ.Q
Đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh động viên ngư dân Bùi Văn Quốc - chủ tàu QNa-91928TS. Ảnh: Đ.Q

Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo huyện Núi Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Thịnh chúc mừng 41 ngư dân đã về đến quê hương an toàn, sức khỏe ổn định. Đồng thời động viên thân nhân của 3 trường hợp ngư dân còn đang mất tích.

“Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tìm kiếm các trường hợp ngư dân còn mất tích; ổn định cuộc sống cho 41 ngư dân đã trở về. Ngoài ra sẽ kiến nghị các cấp trong việc hỗ trợ chủ tàu Bùi Văn Quốc đóng lại tàu mới để vươn khơi trong thời gian sớm nhất” - ông Thịnh cho hay.

Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ quà cho các ngư dân. Ảnh: Đ.Q
Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ quà cho các ngư dân. Ảnh: Đ.Q

Đồng hành, sẻ chia cùng ngư dân, các cơ quan, đơn vị: Sở NN&PTNT, Liên đoàn Lao động tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh, Chi cục Thủy sản, Hội Nghề cá tỉnh, chính quyền và các ban ngành huyện Núi Thành, xã Tam Hải cùng một số doanh nghiệp đã trao các suất quà hỗ trợ cho ngư dân gặp nạn và thân nhân của 3 ngư dân còn mất tích.

Bộ đội Biên phòng tỉnh trao quà cho ngư dân. Ảnh: Đ.Q
Bộ đội Biên phòng tỉnh trao quà cho ngư dân. Ảnh: Đ.Q

Thay mặt các ngư dân, ông Bùi Văn Quốc - chủ tàu QNa-91928TS (xã Tam Hải) cảm ơn các lực lượng chức năng, lãnh đạo tỉnh, huyện trong việc giúp đỡ 41 ngư dân được trở về trong bình an. “Thay mặt anh em ngư dân, tôi tha thiết mong Nhà nước tiếp tục giúp đỡ chúng tôi có được phương tiện thay thế để bám biển làm ăn” - ông Quốc đề nghị.

Ngư dân Bùi Văn Quốc bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ của chính quyền, các lực lượng chức năng. Ảnh: Đ.Q
Ngư dân Bùi Văn Quốc bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ của chính quyền, các lực lượng chức năng. Ảnh: Đ.Q

Phút giây hạnh phúc khi đoàn tụ cùng gia đình. Ảnh: Đ.Q
Phút giây hạnh phúc khi đoàn tụ cùng gia đình. Ảnh: Đ.Q

Ông Ngô Tấn - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT nói: “Ngoài việc ổn định đời sống thì chúng tôi cam kết sẽ giúp chủ tàu, các ngư dân hoàn thiện các thủ tục để nhận bảo hiểm thuyền viên, bảo hiểm tài sản. Đồng thời giúp chủ tàu làm các thủ tục liên quan đến vay vốn không lãi suất, các thủ tục đóng mới tàu để nhanh chóng tiếp tục vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền. Qua đây, tôi cũng kêu gọi các tổ chức, cá nhân, đơn vị trong và ngoài tỉnh hãy cùng chung tay, giúp đỡ 44 ngư dân gặp nạn này để cuộc sống họ được tốt đẹp hơn”.

Mời độc giả xem clip buổi đón ngư dân gặp nạn trở về quê:

Như tin đã đưa, ngày 20.8, tàu cá QNa-91928TS với 44 lao động xuất bến tại cửa An Hòa (Núi Thành). Đến ngày 2.9, khi trên đường vào quần đảo Trường Sa để tránh trú gió thì bị sóng đánh chìm. Có 41 ngư dân được cứu kịp thời, hiện vẫn còn 3 ngư dân mất tích, tàu cá và toàn bộ tài sản bị hư hỏng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đón 41 ngư dân bị chìm tàu ở Trường Sa trở về
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO