Đông Giang: Mưa lũ gây thiệt hại hơn 88 tỷ đồng

AN BÌNH 14/10/2020 15:11

(QNO) - Trên địa bàn huyện Đông Giang từ ngày 5 - 13.10 có mưa vừa đến mưa to liên tục, mực nước sông suối dâng lên nhanh làm ngập cục bộ một số khu dân cư, điểm giao thông, gây sạt lở nhiều tuyến đường và thiệt hại về tài sản của nhân dân.

Mưa lớn những ngày qua gây sạt lở nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Đông Giang. Ảnh: V.R
Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Đông Giang. Ảnh: V.R

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Đông Giang, tính đến chiều 13.10, mưa lũ đã làm 97 nhà ngập nước, 93 nhà bị sạt lở, 9 nhà hư hỏng nặng. Thiệt hại hơn 223ha lúa nước, lúa rẫy, chuối, sắn và các loại hoa màu của người dân; nhiều cây xanh, cây lâm nghiệp, cây dược liệu đổ ngã, hư hỏng; sạt lở, bồi lấp hơn 59.700m2 đất sản xuất.

Mưa lũ cũng đã gây sạt lở tại 26 điểm trên tuyến đường Hồ Chí Minh, 140 điểm trên tuyến quốc lộ 14G, các tuyến đường liên xã sạt lở gần 90.000m3 ta luy âm và ta luy dương; vùi lấp, hư hỏng 41 công trình thủy lợi và 53 công trình nước sinh hoạt. Tổng giá trị thiệt hại ước tính hơn 88 tỷ đồng.

Các lực lượng và người dân đang chung tay khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: V.R
Chính quyền và người dân chung tay khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: V.R

UBND huyện Đông Giang đã chỉ đạo ngành chức năng phối hợp với Hạt Quản lý đường bộ tập trung lực lượng và phương tiện khắc phục, đảm bảo giao thông trên tuyến quốc lộ 14G, tuyến đường Hồ Chí Minh. Đồng thời chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức dọn dẹp cây ngã đổ trên các trục đường liên xã, liên thôn đảm bảo giao thông đi lại cho nhân dân.

UBND các xã, thị trấn tổ chức thăm hỏi, đồng thời vận động nhân dân hỗ trợ đối với các hộ có nhà ở bị ngập sâu; tổ chức dọn dẹp, sửa chữa nhà để từng bước ổn định cuộc sống; cùng với nhân dân tập trung thực hiện các biện pháp chăm sóc cây trồng, con vật nuôi và tận thu các diện tích bị đổ ngã nhằm giảm bớt thiệt hại...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đông Giang: Mưa lũ gây thiệt hại hơn 88 tỷ đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO