Dự án cấp điện tổ 11 (thôn 2, xã Trà Giang, Bắc Trà My): Dân vẫn chờ điện

HÀN GIANG 14/02/2020 10:39

Đến nay, hơn 20 hộ dân ở tổ 11 (thôn 2, xã Trà Giang, Bắc Trà My) vẫn chưa được giải tỏa cơn “khát” điện sinh hoạt, sản xuất. Trước đó, khi người dân hiến đất, hiến cây để kéo đường điện cao thế, ngành chức năng cho biết sẽ cung cấp điện cho các hộ vào quý I.2019.

Từ nhiều năm nay, gia đình ông Lê Đình Quân tận dụng con suối sau nhà để làm điện thủy luân thắp sáng. Ảnh: N.Đ
Từ nhiều năm nay, gia đình ông Lê Đình Quân tận dụng con suối sau nhà để làm điện thủy luân thắp sáng. Ảnh: N.Đ

Ngày 24.7.2018, hộ ông Lê Đình Quân (tổ 11, thôn 2, xã Trà Giang) thống nhất hiến đất để xây dựng công trình cấp điện thôn 3B (xã Trà Giác, Bắc Trà My); đồng thời cho chặt hạ cây cối nằm trong hành lang tuyến lưới điện để xây dựng và quản lý vận hành công trình từ vị trí trụ điện 17 đến vị trí trụ 18.

Tại biên bản lập cùng ngày cho biết, Ban Quản lý các dự án công nghiệp Quảng Nam đang triển khai thực hiện dự án cấp điện nông thôn giai đoạn 2; trong đó có hạng mục cấp điện tại tổ 11 (thôn 2, xã Trà Giang). Theo tiến độ dự án thì hạng mục cấp điện tại tổ 11 dự kiến sẽ đóng điện trong quý I.2019.

Tuy nhiên, vợ ông Lê Đình Quân cho biết, đến nay, 22 hộ dân của tổ 11 vẫn đang sống trong cơn “khát” điện sinh hoạt. Nhiều lần kiến nghị lên ngành chức năng, chính quyền đều nhận được trả lời là sẽ xây dựng công trình cấp điện trong quý tới, các hộ dân đã chờ đợi gần một năm nay.

“Gia đình tôi tận dụng nước con suối sau vườn nhà để lắp máy thủy luân lấy điện thắp sáng. Các hộ khác thì phải dùng đèn dầu. Chúng tôi sống dọc theo quốc lộ 24C, cách trung tâm huyện 5km, còn cách trung tâm xã 2km mà nhiều năm nay phải sống trong cảnh không có điện. Lo nhất là các cháu nhỏ đang đi học, ban đêm không có điện chiếu sáng học bài” - vợ ông Quân nói.

Theo tìm hiểu, trong quá trình triển khai công trình cấp điện thôn 3B (xã Trà Giác), người dân tổ 11 đã hiến đất và cây cối có trên đất để phục vụ thi công; đồng thời có yêu cầu một số nội dung liên quan đến quyền lợi chính đáng, trong đó có đề nghị sau này phải có hạ thế lưới điện. Chính quyền địa phương, các ngành của huyện, tỉnh đã ghi nhận và rà soát đề xuất bổ sung vào dự án cấp diện cho người dân sau này (đã phê duyệt dự án theo Quyết định số 1422 ngày 15.5.2019 của UBND tỉnh).

Sở Công Thương cho biết, Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013 - 2020 được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 716 ngày 10.3.2014; phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1256 ngày 26.4.2019, với thời gian thực hiện từ năm 2013 - 2020. Trong giai đoạn 2014 - 2018 đã đầu tư hoàn thành cấp điện các vùng trắng điện, lõm điện tại 52 thôn, thuộc 32 xã của 9 huyện miền núi (12 thôn thuộc địa bàn 7 xã của huyện Bắc Trà My). Hiện tiếp tục đầu tư giai đoạn 2019 - 2020 theo tiến độ dự án.

Tại Văn bản số 1451/SCT-QLĐT&XNK ngày 16.10.2019, Sở Công Thương cho biết, công trình cấp điện cho người dân tổ 11 (thôn 2, xã Trà Giang) thuộc danh mục đầu tư giai đoạn 2019 - 2020, sử dụng nguồn vốn ngân sách. Công trình đã hoàn thành công tác khảo sát thiết kế, tuy nhiên chưa triển khai thi công do chưa được bố trí vốn. Theo lộ trình dự kiến của Sở Công Thương thì công trình sẽ xây dựng hoàn thành, tổ chức nghiệm thu đóng điện trong tháng 1.2020.

Chờ đợi kéo dài, nguyện vọng chính đáng và bức thiết của hơn 20 hộ dân tổ 11 chưa được giải quyết nên họ không khỏi bức xúc. Ông Đoàn Ngọc Minh - Chủ tịch UBND xã Trà Giang nói, ghi nhận kiến nghị của các hộ dân, lãnh đạo xã và huyện nhiều lần đối thoại để giải thích rõ. Việc giải quyết nguyện vọng chính đáng này không thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương nên làm văn bản gửi lên cấp trên đề nghị sớm giải quyết.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Dự án cấp điện tổ 11 (thôn 2, xã Trà Giang, Bắc Trà My): Dân vẫn chờ điện
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO