Dừng, chuyển thời gian tổ chức các hoạt động tập trung đông người để phòng chống Covid-19

CHÂU NỮ 06/06/2021 11:38

(QNO) - Tại Công văn 3330 vừa ban hành, UBND tỉnh thống nhất dừng, chuyển thời gian tổ chức các hoạt động thể thao, hội thi, tập huấn, trưng bày, triển lãm… tập trung đông người trong các tháng 5, 6, và 7.2021 để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trong đó chuyển thời gian tổ chức lễ công bố khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Nam Giang và Đắc Tà Oọc (trong chuỗi hoạt động 550 năm Danh xưng Quảng Nam) khi tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Lào và Việt Nam được kiểm soát tốt. Trước đó, dự kiến tổ chức lễ công bố trong tháng 6 với quy mô quốc tế.

Trong số 14 hoạt động cấp khu vực, quốc gia - tất cả đều nguy cơ cao, có 5 hoạt động dừng (không tổ chức), gồm: Giải võ cổ truyền miền Trung - Tây Nguyên; Liên hoan nghệ thuật bài chòi (trong chuỗi hoạt động 550 năm Danh xưng Quảng Nam); Cuộc thi người đẹp, người mẫu tại tỉnh Quảng Nam (cuộc thi “Nữ hoàng Yoga Việt Nam 2021”); Giải golf chào mừng kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam; Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Bốn hoạt động chuyển sang cuối tháng 7.2021 gồm: Hội thảo khoa học quốc gia “Quảng Nam - 550 năm hình thành và phát triển”; Festival nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất - Quảng Nam 2021; Triển lãm “Quảng Nam Thừa Tuyên đạo xưa và nay” (cả 3 đều nằm trong chuỗi hoạt động 550 năm Danh xưng Quảng Nam); Giải vô địch Vovinam trẻ quốc gia.

Hai hoạt động chuyển sang tháng 8.2021 là Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân dân (trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam) và Hội khỏe Phù Đổng khu vực III lần X.

Một hoạt động chuyển sang tháng đầu 9.2021 là lễ phát động và giải chạy dành cho học sinh, sinh viên “S-Race 2021”.

Hai hoạt động chuyển vào cuối năm là Hội thảo phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới và phát động phong trào “Doanh nghiệp du lịch Quảng Nam với Go Green - Du lịch xanh”; chương trình liên kết, xúc tiến du lịch giữa TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (cả 2 đều nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam).

Đối với 19 hoạt động cấp tỉnh, có 8 hoạt động nhóm nguy cơ cao, 11 hoạt động nhóm nguy cơ thấp. UBND tỉnh thống nhất chuyển 2 hoạt động nguy cơ cao sang năm 2022; chuyển 3 hoạt động nguy cơ cao, 5 hoạt động nguy cơ thấp sang cuối tháng 7.2021; chuyển 3 hoạt động nguy cơ cao, 3 hoạt động nguy cơ thấp sang tháng 8.2021; 1 hoạt động nguy cơ thấp chuyển sang tháng 9.2021, 2 hoạt động nguy cơ thấp chuyển sang quý IV.2021.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Dừng, chuyển thời gian tổ chức các hoạt động tập trung đông người để phòng chống Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO