Đường hoa thay cỏ dại

NHÃ PHƯƠNG - PHI THÀNH 13/03/2020 14:17

Các chi hội phụ nữ trên địa bàn huyện Duy Xuyên triển khai mô hình đường hoa thay cỏ dại gắn với xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, tạo nên cảnh quan môi trường ngày càng xanh - sạch - đẹp.

Thực hiện chủ trương xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, hội viên phụ nữ thôn An Hòa (xã Duy Trung, Duy Xuyên) thực hiện mô hình tuyến đường hoa thay cỏ dại.

Bà Huỳnh Thị Anh Việt - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn An Hòa cho biết, qua khảo sát, đơn vị chọn đoạn đường trung tâm dài hơn 700m từ cổng thôn An Trung (cũ) đến nhà ông Trần Điểm để bố trí trồng hoa.

Ngoài việc tham gia ngày công lao động, chi hội kêu gọi các chủ vườn hoa trên địa bàn thôn hỗ trợ 200 cây mai vạn phúc trị giá 5 triệu đồng để trồng dọc hai bên đường. Sau đó, các hội viên phân công nhau dọn cỏ dại, vun đất và chăm sóc thường xuyên. Các loại hoa được trồng chủ yếu là hoa mười giờ, chuồn chuồn, chiều tím, hoa sam, mai vạn phúc... Đây là những giống hoa có sức sống tốt, màu sắc đẹp, dễ trồng, dễ chăm sóc, thích ứng với thời tiết và nở quanh năm, phù hợp với cảnh quan ven đường.

Việc xây dựng và trồng đường hoa giúp cảnh quan thêm đẹp, góp phần thực hiện hiệu quả tiêu chí số 17 về môi trường. Điều đáng nói, tại những nơi đã trồng hoa, không còn tình trạng người dân vứt rác thải bừa bãi như trước đây.

Cũng theo bà Huỳnh Thị Anh Việt, cùng với việc xây dựng thành công mô hình tuyến đường hoa, Chi hội phụ nữ thôn An Hòa cũng đưa vào hoạt động mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia.

Đến nay, nhiều khu vườn trồng hàng rào bằng chè tàu, cây xanh, cây ăn quả, vườn rau sạch mang lại giá trị kinh tế cao. Đặc biệt, các hội viên có điều kiện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm sản xuất, chăm sóc con cái.

Qua khảo sát đánh giá, hiện nay thôn An Hòa không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 43,8 triệu đồng/người/năm, cao hơn mức bình quân thu nhập khu vực nông thôn của tỉnh là 12,2 triệu đồng.

Không riêng thôn An Hòa của xã Duy Trung, đến nay Hội Liên hiệp phụ nữ tất cả 14 xã, thị trấn ở Duy Xuyên đều xây dựng và phát huy hiệu quả mô hình tuyến đường hoa thay cỏ dại, góp phần tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”.

Bà Lâm Thị Vỹ - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Duy Xuyên cho biết, 100% hội cơ sở đã chủ động đăng ký và triển khai thực hiện những phần việc liên quan tới tiêu chí môi trường, trong đó có mô hình tuyến đường hoa thay cỏ dại, xóa tụ điểm rác thải có chiều dài 15km với tổng kinh phí đầu tư khoảng 170 triệu đồng. Qua đó, góp phần nâng số hộ đạt chuẩn gia đình “5 không, 3 sạch” lên 26.175 hộ, chiếm tỷ lệ 84,48%.

“Những việc làm thiết thực của cán bộ, hội viên phụ nữ đóng góp quan trọng trong việc xây dựng thành công mô hình nông thôn mới, chất lượng cuộc sống người dân không ngừng nâng cao” - bà Vỹ nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đường hoa thay cỏ dại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO