Gần 500 người cõng hàng vào Phước Thành, trực thăng bay tiếp tế cho Phước Lộc (clip)

THÀNH CÔNG 01/11/2020 16:46

(QNO) - Sáng nay 1.11 tại huyện Phước Sơn, chính quyền địa phương và các lực lượng quân sự, biên phòng đã huy động gần 500 người tham gia gùi cõng gạo, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu vào cho xã Phước Thành. Đối với xã Phước Lộc, chuyến bay đầu tiên đã thả hơn 2 tấn hàng cứu trợ xuống cho bà con.

Đường sá được giải phóng, xe chở gạo tiếp tế vào được đến đầu cầu treo Luông B xã Phước Kim. Ảnh: T.C
Đường sá được giải phóng, xe chở gạo tiếp tế vào đến đầu cầu treo thôn 3, xã Phước Kim. Ảnh: T.C

Ngày 1.11, trên địa bàn huyện Phước Sơn vẫn còn mưa gián đoạn. Xe cơ giới lớn nỗ lực khơi thông điểm sạt lở tại cầu Dây, xe chở gạo đã đến được cầu treo thôn 3, xã Phước Kim. Từ đây, lực lượng biên phòng, dân quân địa phương và người dân ở xã Phước Kim được huy động để chuyển vào Phước Thành.

Xã Phước Thành cũng huy động 300 người gồm dân quân tự vệ, xung kích và người dân địa phương ra khu vực khe suối giáp giới với thôn 3, xã Phước Kim để gùi cõng gạo, thực phẩm về lại làng.

Người dân xã Phước Thành băng bộ hàng giờ đồng hồ để ra tiếp nhận hàng. Ảnh: T.C
Người dân xã Phước Thành băng bộ hàng giờ đồng hồ để ra tiếp nhận hàng. Ảnh: T.C

Ông Hoàng Đình Ba - Bí thư Đảng ủy xã Phước Kim thông tin, địa phương huy động 40 dân quân phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự huyện, bộ đội biên phòng chia làm 4 tốp để vận chuyển hàng vào tiếp tế xã Phước Thành.

Clip tiếp tế lương thực cho xã Phước Thành:

“Đoạn nào xe máy đi được sẽ dùng xe máy chuyển; đoạn nào đường xấu, lực lượng xung kích gùi cõng bộ men theo sông Đăk Mi đưa đến điểm tập kết để lực lượng từ Phước Thành ra nhận hàng. Dự kiến ngày hôm nay đưa vào Phước Thành khoảng 7 - 8 tấn hàng” - ông Ba nói.

Trực thăng thả hàng cứu trợ xuống cho xã Phước Lộc. Ảnh: X.K
Trực thăng thả hàng cứu trợ xuống cho xã Phước Lộc. Ảnh: X.K

Trong khi đó, khoảng 9 giờ sáng nay, chuyến bay đầu tiên của máy bay Mi 171 thuộc Trung đoàn 930 - Sư đoàn Không quân 372 đã thực hiện chuyến bay đầu tiên cứu trợ người dân đang bị cô lập tại xã Phước Lộc. Hai tấn hàng gồm gạo, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu và cơ số thuốc men được thả xuống cho bà con.

Đại tá Trương Quang Nhạn - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 thông tin, chuyến đầu tiên khá thuận lợi. Các lực lượng đã phối hợp đồng bộ để có thể tiếp nhận hàng hóa từ máy bay thả xuống, sau đó khẩn trương phân phát về từng thôn.

Người dân xã Phước Lộc dùng cờ Tổ quốc để đánh dấu địa điểm thả hàng cho trực thăng nhận diện. Ảnh: X.K
Người dân xã Phước Lộc dùng cờ Tổ quốc để đánh dấu địa điểm nhận hàng từ trực thăng. Ảnh: X.K

“Hiện nay các lực lượng tiếp tục khảo sát đường từ Phước Công vào Phước Lộc, nếu thiết lập thành công sẽ tiếp tục triển khai thêm một mũi để hỗ trợ cho người dân. Phước Lộc bây giờ tương đối yên tâm. Trong ngày hôm nay, Quân khu 5 đã chỉ đạo cho bay liên tục, bất cứ thời điểm nào thời tiết đảm bảo là cất cánh” - Đại tá Trương Quang Nhạn thông tin.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại khu vực giáp ranh xã Phước Thành vào sáng nay:

Hàng được trung chuyển bằng xe máy vào đến đầu suối. Ảnh: T.C
Hàng được trung chuyển bằng xe máy vào đến đầu suối. Ảnh: T.C
Con đường mòn men theo khu vực sườn núi dọc sông Đăk Mi. Ảnh: T.C
Con đường mòn men theo khu vực sườn núi dọc sông Đăk Mi. Ảnh: T.C
Ngoài gạo, thực phẩm, còn có nhiều quần áo được gửi vào cho bà con. Ảnh: T.C
Ngoài gạo, thực phẩm còn có nhiều quần áo được gửi vào cho bà con. Ảnh: T.C
40 dân quân xã Phước Kim được huy động hỗ trợ. Ảnh: T.C
Huy động 40 dân quân xã Phước Kim vận chuyển lương thực. Ảnh: T.C
Có hơn 5 tấn hàng đã được vận chuyển bằng cách này chỉ trong sáng 1.11. Ảnh: T.C
Hơn 5 tấn hàng được vận chuyển bằng cách này chỉ trong sáng 1.11. Ảnh: T.C
Hồ Văn In, cậu bé ở xã Phước Thành cũng tham gia cùng đoàn gùi cõng. Ảnh: T.C
Hồ Văn In - cậu bé ở xã Phước Thành cũng tham gia cùng đoàn gùi cõng. Ảnh: T.C
Bữa trưa của lực lượng dân quân xã Phước Kim gồm cơm nắm với cá khô ngay tại lòng sông Đăk Mi giáp ranh với xã Phước Thành. Ảnh: T.C
Bữa trưa của lực lượng dân quân xã Phước Kim gồm cơm nắm với cá khô ngay tại lòng sông Đăk Mi giáp ranh với xã Phước Thành. Ảnh: T.C
Dự kiến sẽ có 7 đến 8 tấn hàng được đưa vào cho bà con Phước Thành trong ngày hôm nay. Ảnh: T.C
Dự kiến 7 - 8 tấn hàng được đưa vào cho bà con Phước Thành trong hôm nay. Ảnh: T.C
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Gần 500 người cõng hàng vào Phước Thành, trực thăng bay tiếp tế cho Phước Lộc (clip)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO