Hàng nghìn suất quà tết đến với người nghèo toàn tỉnh

LÊ DIỄM 17/01/2020 13:44

Theo tin từ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đơn vị đã tiếp nhận 3.400 suất quà (mỗi suất 500 nghìn đồng) từ các tổ chức, nhà hảo tâm và 200 suất (mỗi suất 1.150 nghìn đồng) từ Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ cho các hộ nghèo trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý 2020. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã trong toàn tỉnh cũng đã tiếp nhận nhiều phần quà tết dành tặng cho hộ nghèo.

Cụ thể, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn tổ chức tiếp nhận 3.000 suất quà tết (500 nghìn đồng/suất) từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tại TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội và trao cho người nghèo, người cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, già yếu neo đơn, bệnh tật trên địa bàn huyện. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn cũng đã vận động trao tặng 11 sổ tiết kiệm với tổng số tiền 700 triệu đồng cho nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện (3 sổ, mỗi sổ trị giá 100 triệu đồng và 8 sổ, mỗi sổ trị giá 50 triệu đồng); hỗ trợ xây dựng 2 ngôi nhà đại đoàn kết, mỗi nhà trị giá 50 triệu đồng cho 2 hộ gia đình nghèo ở xã Quế Phú.

 Sáng 15.1, Ủy ban MTTQ thị xã Điện Bàn phối hợp với Hội Nông dân và Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã tổ chức trao 40 suất quà (800 nghìn đồng/suất) tặng gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. (Thanh Tâm)

 Ủy ban MTTQ huyện Tiên Phước vừa tổ chức nghiệm thu bàn giao 4 nhà đại đoàn kết cho các gia đình là hộ nghèo thuộc đồng bào dân tộc Co tại Làng Suối Dưa (thôn 1, xã Tiên Lập). Các hộ gia đình được trao nhà lần này gồm bà Lê Thị Nga, căn nhà có diện tích 70m2, trị giá trên 200 triệu đồng; ông Lê Văn Tứ, căn nhà có diện tích 40m2, tổng trị giá 100 triệu đồng; ông Lê Văn Cường, căn nhà có diện tích 40m2, trị giá 120 triệu đồng và ông Lê Văn Tiến, căn nhà có diện tích 60m2, trị giá 130 triệu đồng.  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước hỗ trợ kinh phí 40 triệu đồng/căn.

 Toàn huyện Bắc Trà My đã trao 3.516 suất quà tết cho các hộ chính sách và hộ nghèo. Trong đó, quà tết của huyện là 2.146 suất (người có công cách mạng là 350 người, 1.000 người nghèo, 300 trẻ em nghèo; hộ đăng ký thoát nghèo được công nhận thoát nghèo bền vững là 496 hộ). Các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thông qua kênh Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện là 1.370 suất với tổng trị giá gần 1,4 tỷ đồng. Các địa phương đã tổ chức xét chọn đối tượng đảm bảo công khai, dân chủ và tiến hành tổ chức cấp phát, trao quà đến các đối tượng kịp thời. Đến thời điểm hiện tại, gần 80% hộ nghèo trên địa bàn huyện đã nhận được quà tết, qua đó giúp các hộ nghèo có điều kiện vui xuân, đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đầy đủ hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hàng nghìn suất quà tết đến với người nghèo toàn tỉnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO