Hộ cựu chiến binh nghèo giảm 2,78%

MỸ LINH 06/07/2020 16:46

(QNO) - Chiều nay 6.7, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội và công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Hội Cựu chiến binh tỉnh sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ảnh: M.L
Hội CCB tỉnh sơ kết giữa nhiệm kỳ. Ảnh: M.L

Nửa nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên CCB đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn xây dựng tổ chức hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, biện pháp và hoạt động có hiệu quả. Phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế được đẩy mạnh, tính đến tháng 5.2020 toàn tỉnh còn 1.189 hộ CCB nghèo, chiếm 3,38% so với tổng số hội viên, giảm 2,78% so với đầu nhiệm kỳ. Thông qua vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải quyết việc làm cho 6.938 lao động. Tổ chức hội và hội viên tham gia có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động, hiến hơn 283.000m2 đất, đóng góp hơn 1,3 tỷ đồng cho Quỹ vì người nghèo, chất độc da cam…

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục thế hệ trẻ, tập hợp cựu quân nhân được thực hiện hiệu quả. Các cấp hội tích cực tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chế độ chính sách đối với hội viên CCB và các đối tượng. Nhiều tổ chức hội và hội viên cung cấp thông tin, tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang, tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ thân nhân đưa hài cốt liệt sĩ về quê cải táng. Huy động kinh phí xây dựng, sửa chữa 31 nhà nghĩa tình đồng đội, trị giá 1,6 tỷ đồng.

Trong thời gian xảy ra dịch Covid-19, tổ chức hội và hội viên các cấp tích cực tham gia công tác phòng chống dịch bệnh bằng nhiều hình thức phù hợp. Trong đó đã ủng hộ gần 367 triệu đồng cho Mặt trận các cấp; thăm, tặng quà các điểm chốt chặn, cơ sở cách ly gần 50 triệu đồng; tặng quà các hoàn cảnh khó khăn hơn 70 triệu đồng; tặng nước sát khuẩn, khẩu trang miễn phí cho nhân dân…

Trong nửa nhiệm kỳ, các cấp hội đã tiến hành kiểm tra 1.102 lượt tổ chức hội và 1.434 hội viên; giám sát 411 tổ chức hội và 14.643 hội viên. Qua đó kịp thời phát huy ưu điểm, chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm của tổ chức và hội viên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị và xây dựng hội vững mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hộ cựu chiến binh nghèo giảm 2,78%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO