Hỗ trợ phụ nữ Thăng Bình làm kinh tế

VIỆT QUANG 05/03/2021 10:12

Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, giảm nghèo bền vững là những nhiệm vụ trọng tâm được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Thăng Bình triển khai hiệu quả trong thời gian qua.

Nước mắm Hai Hiền đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Ảnh: VIỆT QUANG
Nước mắm Hai Hiền đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Ảnh: VIỆT QUANG

Nhiều mô hình, cách làm hay được Hội LHPN huyện Thăng Bình nghiên cứu, thực hiện đã phát huy hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, khích lệ tinh thần học tập, lao động, sáng tạo, tạo điều kiện cho chị em vươn lên phát triển kinh tế, khởi nghiệp, thoát nghèo bền vững.

Cụ thể, các mô hình đã được địa phương triển khai như “Hỗ trợ thành lập hợp tác xã”, “Hỗ trợ việc làm cho phụ nữ”, “Phụ nữ tiểu thương”, “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế”, “Tổ hợp gia công giày da”, “Phụ nữ buôn bán nhỏ”, “Liên kết trong sản xuất”, “Góp vốn xoay vòng”, “Tiết kiệm tín dụng”... Nhờ đó, đã đóng góp thiết thực cho phong trào phụ nữ của huyện nói riêng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thăng Bình nói chung.

Hội LHPN Thăng Bình đã phối hợp với Phòng Kinh tế - hạ tầng tham mưu UBND huyện sử dụng nguồn kinh phí khuyến công để tạo nguồn lực giúp phụ nữ khởi nghiệp.

Theo đó, đã hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất theo chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, tổ chức nhiều hoạt động kết nối cung cầu, trưng bày, quảng bá sản phẩm... Đến nay, nhiều ý tưởng khởi nghiệp của chị em được sự tiếp sức, đồng hành của Hội LHPN, sản phẩm được ưa chuộng, nhận được đánh giá cao của khách hàng.

Nhiều cơ sở làm ăn ngày càng phát đạt, giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương, có chỗ đứng vững chắc trên thị trường như dầu tràm Linh Vũ của chị Bùi Thị Nguyệt (Bình Sa), tinh bột khoai lang tím của chị Hoàng Thị Tính (Bình Sa), heo đất Hưng Thịnh của chị Ngô Thị Hương (Bình Trị), viên tinh nghệ mật ong rừng của chị Đặng Thị Tố Nga (Bình Lãnh), bột ngũ cốc dinh dưỡng của chị Nguyễn Thị Tiến (Bình Định Bắc), sữa bắp Đất Quảng của chị Trần Thị Năm (Bình Nam), nước mắm Hai Hiền của chị Nguyễn Thị Hiền (Bình Dương), bánh bao khoai lang của chị Trịnh Thị Nở (Bình Triều)...

Trong 5 năm qua, Hội LHPN Thăng Bình đã giúp hơn 5.600 phụ nữ được tiếp cận nguồn vốn vay với hơn 194 tỷ đồng; huy động nguồn vốn tại chỗ hơn 6 tỷ đồng để giúp phụ nữ phát triển kinh tế; phối hợp với các cơ quan mở 49 lớp đào tạo nghề có 1.734 chị tham gia; tư vấn, giới thiệu hơn 1.530 chị em vào làm việc ở các công ty trong và ngoài huyện; giúp 681 phụ nữ chủ hộ thoát nghèo bền vững; hỗ trợ, giúp đỡ 35 chị em khởi nghiệp..., nhờ đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 8,19% năm 2015 xuống chỉ còn hơn 3% ở năm 2020.

Bà Phan Thị Thùy Trang - Chủ tịch Hội LHPN Thăng Bình cho rằng, xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả đã tiếp lửa, chắp cánh đam mê, tạo động lực để chị em mạnh dạn khởi nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ. Hơn nữa, giúp phụ nữ vượt lên chính mình, ngày càng khẳng định được vai trò, vị thế trong gia đình và xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hỗ trợ phụ nữ Thăng Bình làm kinh tế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO