Khả năng xuất hiện đợt lũ trên các sông do mưa lớn

M.L 16/10/2020 08:49

(QNO) - Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam cho biết, hồi 4 giờ sáng nay 16.10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,0 độ vĩ Bắc; 113,9 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300km về phía đông nam, cách bờ biển các tỉnh, thành Đà Nẵng - Khánh Hòa khoảng 510km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50km/giờ), giật cấp 8.

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 - 30km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 16 giờ ngày 16.10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,1 độ vĩ Bắc; 110,5 độ kinh Đông, cách đất liền các tỉnh, thành Đà Nẵng - Khánh Hòa khoảng 160km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - cấp 7 (40 - 60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 - 30km đi vào đất liền các tỉnh Trung Bộ rồi suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Đến 4 giờ ngày 17.10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 15,0 độ vĩ Bắc; 106,1 độ kinh Đông, ngay trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 13,5 đến 17,0 độ vĩ Bắc; phía tây kinh tuyến 116,5 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, kết hợp với không khí lạnh, khu vực phía Nam quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía tây khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Từ trưa và chiều 16.10, vùng biển từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận có gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9; biển động mạnh, sóng biển cao 2 - 4m.

Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam cho biết, từ ngày 16 - 19.10, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 300 - 400mm, có nơi hơn 500mm.

Từ chiều tối 16 - 19.10, các sông trên địa bàn tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia có khả năng trên mức báo động III, trên sông Thu Bồn và sông Tam Kỳ ở mức báo động II đến báo động III.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở ở các huyện miền núi, ngập lụt sâu diện rộng ở một số huyện đồng bằng và các địa phương trũng thấp.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khả năng xuất hiện đợt lũ trên các sông do mưa lớn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO