Khẩn trương triển khai công tác phòng chống mưa bão

M.L 17/09/2020 10:38

* Sẵn sàng phương án sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm(QNO) - Trước dự báo diễn biến phức tạp, nguy hiểm của bão số 5 (Noul), sáng nay 17.9, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã chỉ đạo tất cả ngành, địa phương khẩn trương triển khai công tác phòng chống mưa bão.

Một đoạn đường ĐT 606 đã bị sạt lở do ảnh hưởng của bão số 5
Sạt lở tuyến ĐT606 đoạn qua xã A Xan (Tây Giang) do ảnh hưởng của bão số 5. Ảnh: CTV

Trong đó, chỉ đạo tập trung thu hoạch toàn bộ lúa hè thu ngay trong hôm nay. Huy động tàu thuyền vào bờ hoặc tìm nơi neo đậu an toàn. Kiểm tra đảm bảo các công trình kè, đập. Lên phương án di dời dân những vùng có nguy cơ cao...

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, trước 15 giờ chiều nay, tất cả Trưởng ban Chỉ huy phòng chống lụt bão các huyện, thị xã, thành phố báo cáo UBND tỉnh công tác ứng phó với bão.

* Cũng trong sáng nay, UBND tỉnh ban hành Công điện 04/CĐ-UBND về chủ động ứng phó bão số 5 và tình hình mưa lũ.

Công điện nêu rõ, hồi 4 giờ ngày 17.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,1 độ vĩ Bắc, 114,1 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 - 10 (75 - 100km/giờ), giật cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 18.9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,1 độ vĩ Bắc, 109,9 độ kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Bình đến Quảng Ngãi khoảng 160km về phía đông.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tiếp tục có xu hướng mạnh lên, sau đó đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam với sức gió mạnh nhất cấp 10 - 11 (90 - 115km/giờ).

Công điện yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 5433/UBND-KTN (ngày 16.9.2020) của UBND tỉnh về chủ động ứng phó bão số 5 và tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tình hình mưa lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động ứng phó kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức công tác tuyền thông, thông tin kịp thời đến nhân dân biết về bão số 5 và tình hình mưa lũ để chủ động các biện pháp phòng tránh. Rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán dân cư khỏi các khu vực nguy hiểm khi có tình huống xấu do ảnh hưởng của bão.

Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam tăng cường thời lượng, thường xuyên đưa tin về diễn biến của bão số 5, mưa lũ và công tác chỉ đạo, chỉ huy ứng phó của các cấp chính quyền địa phương để nhân dân, các cơ quan thông tin đại chúng biết, chủ động phòng tránh.

Các lực lượng cứu nạn cứu hộ duy trì lực lượng và phương tiện, sẵn sàng ứng phó khi có yêu cầu. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và của các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức trực ban 24/24, theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để kịp thời chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục. Thường xuyên báo cáo về UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khẩn trương triển khai công tác phòng chống mưa bão
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO