Khi phụ nữ hưởng ứng phong trào

MỸ HẠNH 05/02/2020 11:24

Nhắc đến thôn 2 (xã Trà Linh, Nam Trà My), không ít người trầm trồ về sự thay da đổi thịt của mảnh đất này nhờ vào cây sâm Ngọc Linh. Ít ai biết, đằng sau sự thay đổi mang màu sắc tươi sáng ấy, thấp thoáng hình bóng những người phụ nữ Xê Đăng vẫn ngày đêm miệt mài với việc nhà, việc nước, với các hoạt động phong trào...

Hội viên Chi hội phụ nữ thôn 2 (xã Trà Linh) chuẩn bị bữa cơm cho chị em sau mỗi hoạt động của chi hội.  Ảnh: M.H
Hội viên Chi hội phụ nữ thôn 2 (xã Trà Linh) chuẩn bị bữa cơm cho chị em sau mỗi hoạt động của chi hội. Ảnh: M.H

Hiện nay, Chi hội phụ nữ thôn 2 có 76 hội viên. Nhận thấy phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm gắn với 8 tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch”, trong những năm qua, chi hội tập trung tuyên truyền, vận động hội viên chuyển đổi nhận thức, chủ động phát triển cây sâm Ngọc Linh bản địa theo chủ trương, định hướng của địa phương.

Đến nay, 100% hộ phụ nữ đã có vườn trồng cây sâm Ngọc Linh với nhiều độ tuổi khác nhau, mang lại nguồn thu nhập chính ổn định cho gia đình trong tương lai. Chi hội còn kết nối chị em mang các sản phẩm sâm Ngọc Linh để bán tại phiên chợ diễn ra định kỳ hằng tháng tại huyện, từng bước hình thành thói quen tự buôn bán.

Song song với việc trồng sâm Ngọc Linh, phong trào chị em trồng rừng trên đất nương rẫy ở thôn 2 hiện đã lan tỏa đến rất nhiều làng từ Măng Lùng tới Kon Pin, Tắc Ngo. Việc giữ rừng không chỉ bảo vệ môi trường, giúp cây sâm phát triển tốt mà còn góp phần ổn định khí hậu, thổ nhưỡng địa phương.

Không chỉ dừng lại ở việc trồng trọt, hiện tại có 5 chị trong thôn mở thêm quầy tạp hóa buôn bán nhỏ lẻ, cung ứng các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống người dân bản địa, góp phần phát triển kinh tế, mang lại thu nhập cho gia đình.

Tại các điểm khu dân cư của thôn 2, hoạt động Chi hội phụ nữ diễn ra đều khắp, thu hút nhiều hội viên tham gia, nhất là việc thực hiện tiêu chí 3 sạch. Chi hội cắm biển báo “cấm đổ rác”, nhắc nhở các hộ gia đình chấp hành giữ gìn vệ sinh môi trường, vận động chị em thu gom rác thải, chăn nuôi có chuồng trại, sắp xếp nhà cửa gọn gàng, làm hố xí hợp vệ sinh.

Phong trào tương thân tương ái, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn được quan tâm... Phát động xây dựng quỹ hội, tại các tổ, có 81 chị em tham gia tự nguyện góp 243 cây giống sâm Ngọc Linh từ 2 - 3 tuổi trồng được 8 vườn, đang chờ ngày thu hoạch để bán gây quỹ hoạt động chi hội.

Cùng với địa phương trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa đồng bào Xê Đăng, tại các buổi sinh hoạt, ngày truyền thống của hội là dịp để chị em giao lưu múa cồng chiêng, sử dụng nhạc cụ của mình để duy trì bản sắc và phục vụ lễ hội ăn mừng lúa mới, lễ hội cúng máng nước hằng năm; vận động 3 nghệ nhân truyền nghề cho 33 hội viên tại lớp dệt thổ cẩm do huyện tổ chức...

Qua các hoạt động trên, Chi hội phụ nữ thôn 2 phát huy vai trò đại diện tổ chức chính trị - xã hội, tập hợp, vận động hội viên đoàn kết hưởng ứng phong trào thi đua tại địa phương, hoạt động hội thực sự là sân chơi bổ ích mang tính giáo dục truyền thống, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp phụ nữ và được Hội LHPN xã động viên khen thưởng kịp thời, nhờ đó ngày càng có nhiều hội viên phụ nữ tin tưởng và gắn bó với tổ chức hội.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khi phụ nữ hưởng ứng phong trào
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO