Lan tỏa tinh thần thiện nguyện

GIANG BIÊN 14/05/2020 12:54

Tháng nhân đạo năm 2020 trên địa bàn Thăng Bình diễn ra từ ngày 1.5 đến ngày 31.5. Để phù hợp tình hình thực tế, hầu hết các tổ chức hội chữ thập đỏ (CTĐ) cơ sở tập trung vào các hoạt động phòng chống Covid-19 theo chủ đề “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”.

Hội CTĐ xã Bình Triều trao khẩu trang cho học sinh Trường THCS Ngô Quyền. Ảnh: G.B
Hội CTĐ xã Bình Triều trao khẩu trang cho học sinh Trường THCS Ngô Quyền. Ảnh: G.B

Trong những tháng cao điểm phòng chống dịch Covid-19, Hội CTĐ xã Bình Triều đã có nhiều hoạt động hỗ trợ khó khăn cho người dân. Hội CTĐ xã đã vận động 165 suất quà (trị giá 200 - 300 nghìn đồng/suất) để hỗ trợ người khó khăn. Ngoài ra, Hội CTĐ xã còn động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch bằng các hoạt động thiết thực.

Bà Phan Thị Đường - Chủ tịch Hội CTĐ xã Bình Triều cho hay, trong Tháng nhân đạo 2020, Hội CTĐ xã đã vận động 2.000 khẩu trang y tế từ doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn để trao cho các trường: Tiểu học Đoàn Bường, Tiểu học Lê Hồng Phong, THCS Ngô Quyền (xã Bình Triều) và Trường THCS Nguyễn Hiền (xã Bình Đào). Ngoài ra, giữa tháng 5.2020, Hội CTĐ xã Bình Triều sẽ tổ chức ra mắt đội xe ô tô cấp cứu miễn phí cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của địa phương.

“Thông qua Tháng nhân đạo, tổ chức hội nỗ lực lan tỏa thông điệp nhân ái trong tầng lớp nhân dân và trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác nhân đạo. Qua đó, góp phần cùng chính quyền địa phương chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, san sẻ yêu thương với người yếu thế trong cộng đồng” - bà Phan Thị Đường nói.

Tháng nhân đạo trên địa bàn huyện Thăng Bình diễn ra từ ngày 1.5 đến ngày 31.5. Theo đó, Hội CTĐ huyện yêu cầu các tổ chức hội tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức nhằm khơi dậy tinh thần nhân đạo, lòng nhân ái trong các tầng lớp nhân dân và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các lực lượng xã hội trong công tác nhân đạo và hoạt động CTĐ. Đồng thời tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên CTĐ hưởng ứng và tham gia tích cực các hoạt động Tháng nhân đạo; sẵn sàng có mặt để trợ giúp những đối tượng dễ bị tổn thương.

Ông Nguyễn Quý Dương - Phó Chủ tịch Hội CTĐ Thăng Bình thông tin, trong Tháng nhân đạo 2020, toàn huyện phấn đấu vận động trợ giúp ít nhất 500 lượt người có hoàn cảnh khó khăn; mỗi cơ sở hội vận động hỗ trợ từ 10 - 20 đối tượng bằng các hoạt động cụ thể như trao quà, hỗ trợ sinh kế, xây dựng và sửa chữa nhà nhân đạo, khám chữa bệnh nhân đạo, trao tặng khẩu trang, nước khử khuẩn trong phòng chống dịch Covid-19... Vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên tham gia ủng hộ nhân dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn; hướng dẫn, động viên các câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện, hiến máu khẩn cấp cứu người; hưởng ứng phòng, chống dịch Covid-19. Huy động các câu lạc bộ tình nguyện tham gia, hỗ trợ hoạt động ứng phó dịch bệnh, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh theo yêu cầu tình hình thực tế tại mỗi địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lan tỏa tinh thần thiện nguyện
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO