“Làng ong” chật vật sau thiên tai

THÀNH CÔNG 07/01/2021 14:38

(QNO) - Bão số 9 quét qua, gây ra trận sạt lở lớn khiến thôn 3, xã Phước Lộc (Phước Sơn) gần như bị mất dấu, 11 người chết và mất tích. Hơn 2 tháng trời, nỗ lực khơi thông tuyến đường vào thôn vẫn chưa thể giúp thông tuyến, bộn bề khốn khó trong công tác tìm kiếm người mất tích lẫn tái thiết cho vùng này.

Đường vào thôn 6 bị hư hỏng nặng và hiện vẫn chưa thể thông tuyến. Ảnh: T.C
Đường vào thôn 3, xã Phước Lộc hư hỏng nặng và hiện vẫn chưa thể thông tuyến. Ảnh: T.C

Tuyến đường bị hàng trăm điểm sạt lở băm nát, chính quyền xã Phước Lộc phải huy động dân làm nhiều cầu tạm để đi bộ vào thôn 3. Phải mất hơn 2 giờ đồng hồ, chúng tôi mới vào được điểm thôn. Khung cảnh tan hoang, ngổn ngang đất đá và cây cối. Cánh đồng lúa nước xanh tươi của thôn đã bị vùi lấp hoàn toàn. Sót lại chừng chục căn nhà sau bão, song bà con cũng không dám ở do nguy cơ thiếu an toàn.

Nhiều hộ dân thôn 3 được bố trí ở trong các dãy nhà tạm do chính quyền dựng lên sau bão. Hiện lương thực, thực phẩm được gùi cõng cấp cho dân, đủ để lo cái ăn trong vòng vài tháng tới. Ngoài ra, chính quyền cũng đã cấp quần áo, chăn màn, nhu yếu phẩm cần thiết từ nguồn hỗ trợ của tỉnh, huyện cũng như nhà hảo tâm. Tuy nhiên, việc tái thiết gặp rất nhiều khó khăn.

Cây cối ngổn ngang khắp nơi. Một ngôi nhà dân may mắn sót lại nhưng cũng hư hỏng nặng. Ảnh: T.C
Cây cối ngổn ngang khắp nơi. Một ngôi nhà dân may mắn sót lại nhưng cũng hư hỏng nặng. Ảnh: T.C

Thôn 3 từng là nơi khá trù phú của xã Phước Lộc với nghề nuôi ong bộng lấy mật, có biệt danh là “làng ong”. Ngoài ra, người dân còn trồng lúa nước, canh tác rẫy, trồng cây dược liệu, thu nhập ổn định nhất nhì xã. Đây cũng là thôn có mặt bằng dân cư được bố trí khá đẹp, chưa hề được xếp vào vùng “nguy cơ” bị ảnh hưởng do thiên tai.

Tuy nhiên, bão số 9 khiến ngọn núi lở, lũ quét cuốn theo lượng đất đá khổng lồ, cây cối từ thượng nguồn đổ xuống xé tan hoang thôn này. Thống kê cho thấy, có đến 43 hộ bị thiệt hại, trong đó có 32 căn nhà hư hỏng 70% trở lên. Sau hơn 2 tháng tìm kiếm, vẫn còn 3 người mất tích chưa được tìm thấy. Phương tiện cơ giới không thể tiếp cận do đường chưa thông nên việc tìm kiếm đang được tạm dừng.

Hộ anh Hồ Văn Đoàn bị hư hỏng gần như toàn bộ ngôi nhà sau bão. Nhiều tài sản, đồ đạc, gia súc bị cuốn trôi. Hiện cả gia đình sống tạm trong căn lều do xã dựng. Mưa kéo dài, cộng thêm ruộng, rẫy đã sạt lở nên cái ăn chủ yếu dựa vào nguồn hỗ trợ của xã. “Tôi rất mong sớm được bố trí tái định cư, có nơi an toàn và được hỗ trợ để có kinh phí dựng lại nhà cửa, ổn định cuộc sống. Sau bão lũ, gia đình tôi lâm vào cảnh tay trắng, rất khó khăn” - anh Đoàn nói.

Một thân cây cổ thụ lớn bị lũ cuốn trôi xuống thôn 3. Ảnh: T.C
Một thân cây cổ thụ lớn bị lũ cuốn trôi xuống thôn 3. Ảnh: T.C

Ông Lưu Huyền Thoại - Chủ tịch UBND xã Phước Lộc cho hay, sau khi đường thông, chính quyền sẽ đưa xe múc cùng hơn 30 nhân công vào tiếp tục tìm kiếm người mất tích. Hiện nay xã đã dựng nhà tạm cho khoảng 30 hộ, dự trữ lương thực cho người dân thôn 3.

“Thời gian tới, địa phương sẽ mua ống nước để cấp cho dân, cố gắng khôi phục 10ha trong tổng số 32ha lúa nước trên toàn xã, trong đó có thôn 3. Công tác khảo sát mặt bằng đã được tiến hành, tuy nhiên do thôn 3 đã bị sạt lở phần lớn, chỉ còn 2 điểm có thể làm lại mặt bằng bố trí tái định cư và đang đề xuất các cơ quan chức năng của huyện đánh giá, lên phương án” - ông Lưu Huyền Thoại thông tin.

Theo ông Thoại, xã cũng sẽ kiến nghị huyện, tỉnh cấp giống bò, heo cho người dân chăn nuôi trở lại, khoanh nuôi trồng rừng gỗ lớn và trồng cây dược liệu để khôi phục sinh kế cho dân. Riêng nghề nuôi ong, chắc phải mất một thời gian dài mới có thể khôi phục do cây cối làm bộng ong ngã đổ khá nhiều, đàn ong hiện đã đi khỏi các tổ do người dân làm để nuôi.

Việc tìm kiếm người mất tích đang phải tạm dừng do lượng cây cối, đất đá quá lớn. Ảnh: T.C
Việc tìm kiếm người mất tích đang phải tạm dừng do lượng cây cối, đất đá quá lớn. Ảnh: T.C

Từ nay đến Tết Nguyên đán, chính quyền xã Phước Lộc sẽ tiếp tục có những hỗ trợ cần thiết để đảm bảo đời sống cho dân. Người dân thôn 3 vẫn rất cần sự giúp đỡ, chung tay của cộng đồng, nhà hảo tâm trong những ngày sắp đến.

PV Báo Quảng Nam online là phóng viên đầu tiên tiếp cận thôn 3 sau hơn 2 tháng trời cô lập. Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại sau chuyến đi:

Người dân phải sống tạm trong các túp lều do chính quyền xã dựng lên. Ảnh: T.C
Người dân sống tạm trong các túp lều do chính quyền xã dựng lên. Ảnh: T.C
Chính quyền đã khẩn trương làm 3 dãy nhà tạm để bố trí nơi ở cho người dân thôn 6. Ảnh: T.C
Chính quyền đã khẩn trương làm 3 dãy nhà tạm để bố trí nơi ở cho người dân thôn 3. Ảnh: T.C
Ngọn núi bị sạt lở, san phẳng ngôi làng chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Ảnh: T.C
Ngọn núi bị sạt lở, san phẳng ngôi làng chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Ảnh: T.C
Nhà cửa, vườn tược của người dân bị san phẳng. Ảnh: T.C
Nhà cửa, vườn tược của người dân bị san phẳng. Ảnh: T.C
Công tác khắc phục hiện gặp nhiều khó khăn do phương tiện cơ giới chưa thể vào thôn 6. Ảnh: T.C
Công tác khắc phục hiện gặp nhiều khó khăn do phương tiện cơ giới chưa thể vào thôn 3. Ảnh: T.C
Tuyến đường bê tông cũ gần như mất dấu, chỉ còn sót lại vài đoạn ngắn. Ảnh: T.C
Tuyến đường bê tông cũ gần như mất dấu, chỉ còn sót lại vài đoạn ngắn. Ảnh: T.C
Nhiều hộ gia đình mất trắng tài sản sau bão lũ. Ảnh: T.C
Nhiều gia đình mất trắng tài sản sau bão lũ. Ảnh: T.C
Chính quyền xã cùng các ban, ngành chức năng khảo sát vị trí có thể tái định cư cho người dân trong thôn. Ảnh: T.C
Chính quyền xã cùng các ban ngành chức năng khảo sát vị trí có thể tái định cư cho người dân trong thôn. Ảnh: T.C
Người dân không dám quay về các ngôi nhà còn sót lại do ám ảnh sạt lở. Ảnh: T.C
Người dân không dám quay về các ngôi nhà còn sót lại do ám ảnh sạt lở. Ảnh: T.C
Khắp nơi là cây cối, đá lớn bủa vây, thôn 6 trù phú ngày nào đã gần như xóa sổ. Ảnh: T.C
Khắp nơi là cây cối, đá lớn bủa vây, thôn 3 trù phú ngày nào đã gần như xóa sổ. Ảnh: T.C
Công cuộc tái thiết chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trong những tháng tới. Ảnh: T.C
Công cuộc tái thiết chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trong những tháng tới. Ảnh: T.C
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
“Làng ong” chật vật sau thiên tai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO