[LIVE] - Đang khẩn trương tìm cách tiếp cận hiện trường vụ sạt lở tại Trà Leng

ĐOÀN ĐẠO - HỒ QUÂN 29/10/2020 08:36

* Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác tìm kiếm cứu nạn(QNO) - Rạng sáng nay 29.10, các lực lượng của Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, địa phương và các ngành liên quan đã tìm cách tiếp cận 2 vị trí sạt lở tại Trà Leng và Trà Vân (Nam Trà My), vùi lấp 53 người vào tối qua 28.10. PV Đoàn Đạo và CTV của Báo Quảng Nam online cập nhật những thông tin mới nhất từ hiện trường.

LÚC 10h10

Tìm thấy 6 thi thể

Đến thời điểm này các lực lượng chức năng đã tìm thấy 6 thi thể trong 2 vụ sạt lở ở Nam Trà My, 13 nạn nhân khác hiện đang xác định mất tích.

Cuộc họp bàn phương án triển khai công tác cứu hộ kết thúc. Trung tướng Nguyễn Long Cáng cho biết đã lên kế hoạch tiếp cận hiện trường bằng đường bộ khác - theo đường bê tông từ thôn 6 (xã Trà Tân, Bắc Trà My) đi vòng qua điểm sạt lở ở Trà Đốc (Bắc Trà My) để tiếp cận sớm nhất.

Lực lượng đi gồm 2 tổ quân y, lực lượng công binh, trinh sát với cơ số lương thực đủ trong 7 ngày. Đồng thời Quân khu 5 tiếp tục khảo sát đường vào, phải thông cho bằng được đường bộ để vào thôn 1 xã Trà Leng nhằm đưa cơ giới vào tìm kiếm.

Ảnh: Bản đồ tiếp cận vị trí vụ sạt lở của lực lượng quân sự (vị trí đánh dấu cờ đở trên bản đồ). Ảnh: ĐOÀN ĐẠO - HỒ QUÂN
Bản đồ tiếp cận vị trí vụ sạt lở của lực lượng quân sự (vị trí đánh dấu cờ đở trên bản đồ). Ảnh: ĐOÀN ĐẠO - HỒ QUÂN

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường sau khi nghe ý kiến của các thành viên Sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn đã yêu cầu huyện Nam Trà My nhanh chóng đưa lực lượng cơ động tại chỗ của địa phương vào trước và sớm nhất có thể. Bắc Trà My tiếp tục hỗ trợ Quân khu 5 trong công tác khai thông đường; hỗ trợ lực lượng cơ động cho Nam Trà My, ưu tiên dân quân tự vệ thông thạo, am hiểu địa hình, thời tiết địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp với Sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn.
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp với Sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: ĐOÀN ĐẠO - HỒ QUÂN

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các lực lượng tiếp tục nghiên cứu phương án tiếp cận đường thủy. Đề nghị Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 hỗ trợ tối đa phương tiện cơ giới cho công tác tìm kiếm cứu nạn.

Ngoài ra, cần nhanh chóng hỗ trợ mai táng cho các trường hợp đã tìm được thi thể theo đúng phong tục địa phương. Bằng mọi giá phải tìm kiếm cứu nạn người càng sớm càng tốt trong vòng 3 ngày tới khi thời tiết còn nắng ráo.

CTV Hồ Quân vừa cho hay có nguồn tin nói gia đình ông Lê Hoàng Việt - Bí thư Đảng ủy xã Trà Leng hiện mất tích, không ngoài khả năng họ cũng là nạn nhân của vụ sạt lở này.

LÚC 9h20

Sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tại thị trấn Trà My (Bắc Trà My) tiếp tục triển khai các phương án tiếp cận hiện trường. Một khả năng được tính tới là lực lượng cứu hộ sẽ tiếp cận bằng đường sông, qua địa phận xã Trà Bui (Bắc Trà My) để đến hiện trường.

Ảnh: ĐOÀN ĐẠO - HỒ QUÂN
Ảnh: ĐOÀN ĐẠO - HỒ QUÂN

"Theo thông tin từ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu vừa cho phóng viên biết thì có 2 gia đình bỏ chạy kịp khỏi vụ sạt lở và thoát chết, số nhân khẩu hiện chưa xác định. Nếu thông tin này là chính xác thì khả năng số người thiệt mạng trong vụ này sẽ giảm xuống" - PV Đoàn Đạo từ Bắc Trà My cho hay.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình đang chỉ đạo phương án tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: ĐOÀN ĐẠO - HỒ QUÂN
Trung tướng Nguyễn Trọng Bình phát biểu chỉ đạo phương án tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: ĐOÀN ĐẠO - HỒ QUÂN

Clip Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại hiện trường chỉ huy công tác tìm kiếm cứu nạn (Thực hiện: ĐOÀN ĐẠO - HỒ QUÂN):

Ngay sau chuyến khảo sát của Trung tướng Nguyễn Long Cáng - Tư lệnh Quân khu 5; Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đã đến kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân bị sạt lở ở Nam Trà My.

Ảnh: ĐOÀN ĐẠO - HỒ QUÂN
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị các đơn vị khẩn trương tiếp cận hiện trường 2 vụ sạt lở. Ảnh: ĐOÀN ĐẠO - HỒ QUÂN

Báo cáo với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trung tướng Nguyễn Long Cáng cho biết hiện nay lực lượng quân sự địa phương Nam Trà My, Bắc Trà My đang xử lý 3 điểm sạt lở lớn trên tuyến vào thôn 1 xã Trà Leng, cố gắng sớm nhất để thông đường.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng biểu dương nỗ lực của các lực lượng tham gia cứu nạn, đã vào cuộc khẩn trương. Về phương án cứu nạn, Phó Thủ tướng đề nghị Quân khu 5 nghiên cứu tiếp cận hiện trường bằng đường bộ, đường thủy và nghiên cứu cả phương án đường hàng không để nhanh nhất đưa người, phương tiện vào tìm kiếm người mất tích. Khi chưa thể đưa cơ giới vào thì cần sử dụng phương án thủ công, phải khẩn trương vì sự mong đợi của gia đình các nạn nhân.

Cùng lúc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gọi điện trao đổi với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về công tác cứu nạn. Thủ tướng gửi lời động viên đến lực lượng cứu nạn, đề nghị tập trung tất cả khả năng để có thể tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Được biết, trong số 53 nạn nhân mất tích, hiện đã tìm thấy 7 thi thể.

 
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đang kiểm tra đường sá tại xã Trà Đốc (Bắc Trà My) - cách hiện trường hơn 14km. Ảnh: ĐOÀN ĐẠO - HỒ QUÂN

LÚC8h30

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng lãnh đạo UBND tỉnh và các ngành, địa phương đã đến kiểm tra tình hình tại hiện trường để có phương án cứu nạn.

 
 Trung tướng Nguyễn Long Cáng - Tư lệnh Quân khu 5 trực tiếp chỉ huy lực lượng quân sự xử lý các điểm sạt lở trên đường vào Trà Leng. Ảnh: ĐOÀN ĐẠO - HỒ QUÂN

LÚC 6h30

Trung tướng Nguyễn Long Cáng - Tư lệnh Quân khu 5 đã khảo sát việc mở đường vào hiện trường 2 vụ sạt lở ở Nam Trà My.

Clip Trung tướng Nguyễn Long Cáng thông tin về các phương án cứu nạn (Thực hiện: ĐOÀN ĐẠO - HỒ QUÂN):

Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu lực lượng công binh sử dụng cơ giới phải nhanh chóng mở đường sớm nhất có thể. Đồng thời phải làm sao vừa cứu người dân vừa đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ, cứu nạn. Các phóng viên Báo Quảng Nam online gửi về những hình ảnh mới nhất từ Bắc Trà My, trước khi đến được Nam Trà My.

 
Xe cơ giới xử lý các điểm sạt lở tìm lối vào hiện trường. Ảnh: ĐOÀN ĐẠO - HỒ QUÂN
 
 Xe thông tin VSAT được điều đến hiện trường hỗ trợ công tác cứu nạn. Ảnh: ĐOÀN ĐẠO - HỒ QUÂN

Vào lúc này, hàng chục cán bộ, chiến sĩ của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Trà My tiến hành xử lý điểm sạt lở trên quốc lộ 40B (khu vực gần thủy điện Sông Tranh 2, xã Trà Đốc, Bắc Trà My). Tiếp đó, lực lượng công binh Quân khu 5 sẽ tiếp ứng, mở đường để các lực lượng cứu nạn tiếp cận hiện trường.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
[LIVE] - Đang khẩn trương tìm cách tiếp cận hiện trường vụ sạt lở tại Trà Leng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO