Lực lượng kỹ thuật trong và ngoài nước sẽ đánh giá mức độ an toàn tại Phước Sơn

THÀNH CÔNG - QUỐC KỶ 08/12/2020 08:52

(QNO) - Chiều 7.12, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai do ông Trần Quang Hoài - Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) dẫn đầu cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu có chuyến khảo sát, kiểm tra tình hình thiệt hại sau bão số 9 tại xã Phước Thành và Phước Kim (Phước Sơn).

Ông Trần Quang Hoài - Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ NN&PTNT cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu kiểm tra thực tế tại xã Phước Thành. Ảnh: Q.K
Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cùng lãnh đạo tỉnh kiểm tra thực tế tại xã Phước Thành. Ảnh: Q.K

Mục đích chuyến khảo sát là kiểm tra, tính toán phương án chọn địa điểm, quy hoạch tái định cư cho bà con nhân dân các xã trên địa bàn huyện Phước Sơn có nhà bị trôi và vùi lấp trong cơn bão số 9 vừa qua.

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai - Trần Quang Hoài, hơn một tháng qua, Chính phủ, các bộ ngành, chính quyền, người dân và doanh nghiệp đã nỗ lực giúp đỡ công tác phục hồi sau thiên tai. Nhưng khối lượng công việc quá lớn, mức độ thiệt hại quá nghiêm trọng, đòi hỏi thêm kinh phí cũng như sự nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới.

“Phải sớm ổn định lại đời sống, sản xuất của bà con. Hiện nay, nguy cơ rủi ro ở các tuyến đường giao thông, sông suối, khu dân cư còn đang rình rập. Tất cả vị trí cư dân đang sống cần có sự theo dõi, giám sát, cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người dân. Chính quyền, các ngành cần chạy đua nước rút để bà con sớm có nơi ở đón tết, ổn định đời sống, sản xuất” - ông Trần Quang Hoài nhấn mạnh.

Theo ông Trần Quang Hoài, các trụ sở, trung tâm, trường học của địa phương cũng là nơi rất mất an toàn, cần rà soát lại. Tổng cục Phòng chống thiên tai đang đưa lực lượng kỹ thuật trong nước, nước ngoài vào Phước Sơn để cùng đánh giá mức độ an toàn, đưa ra giải pháp kịp thời nhất cho người dân, chính quyền nơi đây.

Theo chính quyền xã Phước Thành, hiện nay khó khăn lớn nhất của bà con là nhà ở. Vẫn còn 105 nhân khẩu đang ở tạm nhà bà con, khu sinh hoạt cộng đồng, trạm y tế do khó khăn trong việc tìm kiếm quỹ đất để làm nhà tạm.

Dịp này, đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn với người dân vùng bị thiên tai tại xã Phước Kim và Phước Thành. Sau chuyến làm việc, đoàn công tác ghi nhận nhiều kiến nghị của người dân và chính quyền địa phương, qua đó tiếp tục có những chỉ đạo phù hợp trong công tác tái thiết đời sống đồng bào vùng cao thời gian sắp đến.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lực lượng kỹ thuật trong và ngoài nước sẽ đánh giá mức độ an toàn tại Phước Sơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO