Mệnh lệnh từ trái tim

VĂN SỰ - PHI THÀNH 27/07/2020 14:07

Chăm lo đời sống cho các gia đình có công cách mạng, tiếp sức hộ nghèo bằng những việc làm thiết thực đã trở thành mệnh lệnh xuất phát từ trái tim của cả hệ thống chính trị ở Duy Xuyên.

Thị trấn Nam Phước vừa phối hợp với Báo điện tử Đảng Cộng sản tổ chức chương trình “Màu hoa đỏ” nhằm tặng quà và hỗ trợ xây dựng 2 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách. Ảnh: T.S
Thị trấn Nam Phước vừa phối hợp với Báo điện tử Đảng Cộng sản tổ chức chương trình “Màu hoa đỏ” nhằm tặng quà và hỗ trợ xây dựng 2 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách. Ảnh: T.S

Nhiều năm qua, thương binh Lê Thanh Hùng (ở khối phố Long Xuyên 2, thị trấn Nam Phước) nỗ lực lao động sản xuất nhưng vẫn chưa thể xây dựng được ngôi nhà mới vững chắc. Mới đây, được Báo điện tử Đảng Cộng sản hỗ trợ 70 triệu đồng và vay mượn thêm, ông Hùng có điều kiện xây căn nhà khang trang, thỏa ước nguyện bấy lâu nay.

Ông Nguyễn Tiến - Trưởng phòng LĐ-TB&XH Duy Xuyên cho biết, 5 năm qua, từ nguồn vận động hơn 2,1 tỷ đồng, Quỹ đền ơn đáp nghĩa huyện tập trung hỗ trợ xây dựng nhà ở, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn; toàn huyện còn sửa chữa, xây mới 3.934 nhà cho gia đình chính sách theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ với tổng kinh phí gần 93 tỷ đồng.

“Với truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, từ năm 2015 đến nay, cùng với nhận chăm sóc thương binh, tặng quà gia đình cách mạng, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, huyện Duy Xuyên đã giải quyết 56.420 hồ sơ các loại cho người có công. Trong đó, hoàn thiện thủ tục đề nghị Đảng, Nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 180 mẹ, nâng tổng số lên 2.099 mẹ. Hiện nay, cả 106 mẹ còn sống được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng” - ông Tiến nói thêm.

Phát huy tinh thần “Tương thân tương ái”, không để ai bị bỏ lại phía sau, những năm qua Mặt trận các cấp ở Duy Xuyên huy động nhiều nguồn lực tiếp sức cho các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Ông Phạm Được - Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên cho biết, 5 năm gần đây Mặt trận từ huyện đến cơ sở đã vận động được hơn 10 tỷ đồng. Qua đó, xây mới 213 nhà đại đoàn kết và hỗ trợ chữa bệnh, trợ cấp khó khăn đột xuất, tặng quà, giúp đỡ học sinh nghèo, trao phương tiện sản xuất… góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện từ 5,17% (năm 2015) xuống còn 0,75% vào cuối năm 2019.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Mệnh lệnh từ trái tim
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO