Mở đường đưa xe cơ giới vào tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Phước Lộc

HOÀI AN 06/12/2020 16:08

(QNO) - Ngành chức năng huyện Phước Sơn đang dùng xe múc mở đường vào thôn 3 (xã Phước Lộc) để đưa xe cơ giới vào khu vực sạt lở tìm kiếm nạn nhân còn mất tích.

Một khu dân cư bị sạt lở ở Phước Lộc, huyện Phước Sơn. Ảnh: HOÀI AN
Một khu dân cư ở xã Phước Lộc (Phước Sơn) bị sạt lở. Ảnh: HOÀI AN

Do ảnh hưởng đợt mưa đầu tháng 12, tuyến đường ĐH1 từ xã Phước Kim vào 2 xã Phước Thành, Phước Lộc tiếp tục bị sạt lở một số điểm. Ngớt mưa, huyện Phước Sơn đã cho xe múc thông xe tuyến đường vào Phước Thành.

Ông Lưu Huyền Thoại - Chủ tịch UBND xã Phước Lộc cho biết, hiện tuyến đường từ Phước Thành vào Phước Lộc xe ô tô chưa thể vào được do có một số điểm sạt lở, đất đá tràn ra đường. Chỉ có xe máy phân khối lớn như xe win mới có thể lưu thông.

Tuyến đường đi vào xã Phước Lộc, huyện Phước rất khó khăn do ảnh hưởng của sạt lở. Ảnh: HOÀI AN
Các phương tiện gặp nhiều khó khăn khi di chuyển vào xã Phước Lộc. Ảnh: HOÀI AN

Hiện trên địa bàn xã Phước Lộc còn 4 người mất tích, riêng khu vực sạt lở thôn 3 có 3 người. "Ngành chức năng huyện dùng xe múc mở đường vào khu vực thôn 3, đang khắc phục tại một số cống bị hư hỏng. Do trời liên tục có mưa nên việc thi công chậm. Dự kiến trong tuần tới chúng tôi sẽ triển khai tìm kiếm người mất tích trở lại" - ông Lưu Huyền Thoại nói. 

Một số vị trí trên tuyến đường từ xã Phước Kim đi Phước Thành rất dễ sạt lở nếu mưa xuống. Ảnh: HOÀI AN
Một số vị trí trên tuyến đường từ xã Phước Kim đi Phước Thành rất dễ sạt lở khi mưa xuống. Ảnh: HOÀI AN
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Mở đường đưa xe cơ giới vào tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Phước Lộc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO