Một ngày hội rất khác ở Nông Sơn

TÂM LÊ - THU PHƯƠNG 18/11/2020 16:23

(QNO) - Trước những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân (18.11) năm nay được các khu dân cư trên địa bàn huyện Nông Sơn “chuyển thể” thành ngày hội Toàn dân đoàn kết ra quân khắc phục hậu quả sau bão số 9.

Nhân dân chung tay sửa sang, lợp lại mái Miếu thờ Cậu (thôn Phú Gia 1, xã Ninh Phước, huyện Nông Sơn) trong ngày hội “Toàn dân đoàn kết ra quân khắc phục hậu quả sau bão số 9”.
Nhân dân chung tay sửa sang một di tích của làng ở thôn Phú Gia 1, xã Ninh Phước trong ngày hội Toàn dân đoàn kết ra quân khắc phục hậu quả sau bão số 9. Ảnh: M.T

Tham gia ngày hội Toàn dân đoàn kết ra quân khắc phục hậu quả sau bão số 9, nhân dân thôn Phú Gia 1 (xã Ninh Phước) chia nhau thành nhiều nhóm để thực hiện các phần việc khắc phục thiên tai tại khu dân cư. Có nhóm dọn vệ sinh các tuyến đường trong thôn; nhóm dọn bùn đất, chặt cây cối ngã đổ, giúp các hộ dân khắc phục vườn cây ăn quả; nhóm giúp các hộ sửa sang nhà cửa…

Mặc dù gia đình cũng bị ảnh hưởng sau bão số 9 nhưng ông Đặng Quang Vĩnh (62 tuổi) vẫn nhiệt tình tham gia các phần việc do địa phương phát động để khắc phục hậu quả thiên tai. Ông Vĩnh chia sẻ: “Tôi thấy việc tổ chức ngày hội với hình thức chung tay khắc phục hậu quả thiên tai như năm nay rất ý nghĩa, hợp với tình hình thực tế của địa phương và lòng dân. Nhân dân ai cũng đồng tình hưởng ứng, mọi người cùng giúp nhau vượt qua khó khăn trước mắt, sớm ổn định lại cuộc sống. Đây cũng là dịp thắt chặt hơn tình đoàn kết của mỗi người dân trong thôn”.

Bà Phan Thị Hoàng Tiên - Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Phú Gia 1 cho biết, bão số 9 đã làm nhiều ngôi nhà trong thôn bị tốc mái, các vườn cây ăn quả, đặc biệt là bưởi trụ bị ngã đổ, hàng trăm héc ta keo bị gãy. Ngay khi bão đi qua, bà con cùng giúp đỡ nhau sửa sang nhà cửa, đảm bảo sinh hoạt trong cuộc sống hằng ngày.

Theo bà Tiên, những năm qua, các phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở thôn được thực hiện sâu rộng. Nhân dân tự nguyện hiến đất để làm đường giao thông nông thôn, giếng nước cộng đồng, các công trình phúc lợi xã hội. Trong năm, toàn thôn có 97% gia đình đạt chuẩn văn hóa; đời sống nhân dân được nâng cao.

“Có được những kết quả trên là nhờ tinh thần đoàn kết, đồng lòng của bà con, phối hợp cùng địa phương thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Ngày hội năm nay, sau khi cùng chung tay khắc phục hậu quả thiên tai, mọi người cùng ngồi bên nhau với mâm cơm đại đoàn kết đơn giản, ấm cúng, cùng sẻ chia khó khăn, thăm hỏi, động viên nhau vượt qua, sớm ổn định lại cuộc sống, khôi phục kinh tế gia đình” - bà Tiên nói.

Nhân dân giúp nhau khắc phục vườn cây ăn quả tại thôn Phú Gia 1 (xã Ninh Phước, huyện Nông Sơn) trong ngày hội “Toàn dân đoàn kết ra quân khắc phục hậu quả sau bão số 9”.
Nhân dân giúp nhau khắc phục vườn cây ăn quả tại thôn Phú Gia 1. Ảnh: M.T

Tương tự, ngày hội năm nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quế Lâm phát động bà con nhân dân giúp hộ ông Trần Thời (thôn Tứ Trung) sửa sang nhà cửa. Sau bão số 9 vừa qua, ngôi nhà của ông Thời bị xiêu cột, tốc mái trước, vật dụng trong gia đình bị ướt. Trong khi đó ông Thời bị đau nhập viện, vợ phải đi chăm, hai con nhỏ gửi sang nhà chú trông nom giúp.

“Phần vì sức khỏe không tốt, phần điều kiện kinh tế khó khăn chưa biết bao giờ gia đình tôi mới dựng lại được ngôi nhà. Nay, được sự giúp đỡ nhiệt tình, trách nhiệm của Mặt trận xã, thôn và bà con, gia đình tôi cảm thấy rất ấm lòng, cảm động. Những lúc khó khăn thế này mới thấy rõ giá trị của tình làng nghĩa xóm, sự đoàn kết, chung tay của cộng động đối với mỗi thành viên ở địa phương” - ông Thời tâm sự.

Ông Nguyễn Tấn Bảy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Sơn cho biết, thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện triển khai tổ chức ngày hội Toàn dân đoàn kết ra quân khắc phục hậu quả sau bão số 9 tại các khu dân cư. Đây là dịp để các cộng đồng dân cư cùng giúp nhau ổn định đời sống và sản xuất.

“Thông qua ngày hội, tình đoàn kết giữa mỗi người dân trong cộng đồng được gắn kết, bền chặt hơn. Trong gian khó, sự tương trợ, giúp đỡ nhau góp phần tạo mối quan hệ thêm khắng khít, tình làng nghĩa xóm được tăng cường. Từ đó, tạo thành sức mạnh của khối đại đoàn kết tại mỗi cộng đồng dân cư” - ông Bảy chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Một ngày hội rất khác ở Nông Sơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO