Nhiều phần quà tết tặng công nhân lao động khó khăn, người nghèo

T.NHAN - C.TÚ - T. SỸ - T. HỮU - T.TÚ - H.HẰNG - A.LY 11/01/2020 16:03

(QNO) - Chiều 10.1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đại Lộc tổ chức chương trình “Tết sum vầy năm 2020” với chủ đề “Mừng xuân ơn Đảng”. Gần 100 đoàn viên, công nhân lao động tham dự.

Chương trình nhằm hỗ trợ công nhân, người lao động khó khăn có được cái tết đầm ấm, sum vầy. Tại đây, đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn huyện được LĐLĐ tỉnh trao tặng 30 suất quà, UBND huyện Đại Lộc trao tặng 18 suất quà (1 triệu đồng/suất). LĐLĐ huyện cũng trao tặng 53 suất quà (500 nghìn đồng/suất).

* Ngày 10.1, Tập đoàn FVG thực hiện chương trình từ thiện “Xuân yêu thương” ở huyện miền núi Đông Giang. Tại xã Mà Cooih, Tập đoàn FVG đã trao các phần quà trị giá gần 75 triệu đồng, trong đó có 167 phần quà là thực phẩm và nhu yếu phẩm khác nhằm hỗ trợ bà con ở thôn Cutchrun. Cùng ngày, đoàn đến trao tặng 40 triệu đồng tiền mặt cho xã Kà Dăng.

Trao quà cho bà con ở thôn Cutchrun, xã Mà Cooih. Ảnh: TT
Tập đoàn FVG trao quà bà con thôn Cutchrun, xã Mà Cooih. Ảnh: T.T

Bà Nguyễn Thị Phương Nhung - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FVG chia sẻ: “Ngoài việc giải quyết việc làm cho các lao động là thanh thiếu niên đồng bào dân tộc Cơ Tu, FVG còn dành một khoản kinh phí để thực hiện các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, góp phần làm thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội địa phương”.

Tặng quà cho xã Kà Dăng. Ảnh: TT
Tặng quà xã Kà Dăng. Ảnh: T.T

Năm 2019, Tập đoàn FVG cũng trao tặng quà học sinh Trường THCS Phan Bội Châu và Trường Tiểu học Mà Cooih (xã Mà Cooih) với tổng giá trị 50 triệu đồng.

* Chiều 10.1, UBND huyện Bắc Trà My phối hợp với Công ty Phước Minh hỗ trợ 300 suất quà cho đồng bào nghèo Ca Dong ở xã Trà Bui (Bắc Trà My) nhân dịp Tết Canh Tý 2020 (trị giá 700 nghìn đồng/suất). Tổng giá trị hơn 210 triệu đồng.

Công ty Phước Minh trao quà cho đồng bào Ca Dong xã Trà Bui.
Công ty Phước Minh trao quà cho đồng bào Ca Dong xã Trà Bui. Ảnh: SỸ HỮU

Xã Trà Bui hiện có 850 hộ nghèo, là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất huyện Bắc Trà My. Theo Công ty Phước Minh, không riêng xã Trà Bui, dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 công ty hỗ trợ hơn 2.000 suất quà cho bà con dân tộc thiểu số nghèo ở các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Nam Giang và Phước Sơn.

* Sáng 10.1, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đến trao tặng 50 suất quà cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Trà Cang, Nam Trà My (trị giá 500 nghìn đồng/suất). Ngoài ra trao tặng 200 bộ quần áo mới cho người dân; hỗ trợ 40 triệu đồng để chính quyền xã Trà Cang có thêm kinh phí làm đường giao thông nông thôn.

* Ngày 10.1, ông Nguyễn Minh Hòa - Đại tá quân đội về hưu (quê ở Điện Bàn) và đoàn từ thiện tổ chức trao 200 suất quà (trị giá 500 nghìn đồng/suất) cho gia đình khó khăn, gia đình chính sách tại xã Duy Vinh (Duy Xuyên).

Đây là những phần quà thông qua các gia đình hảo tâm ở Hà Nội và Quảng Ninh trực tiếp vận động trao tặng. Được biết, từ ngày 8 - 10.1, đoàn đã đến thăm và tặng quà người dân  6 xã của huyện Quế Sơn. Trong tuần đến tiếp tục trao quà tại Điện Bàn và Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Số quà tặng lên đến 4.000 suất với tổng giá trị 2 tỷ đồng.

* Doanh nghiệp tư nhân Thúy Ty (xã Tam Anh Bắc, Núi Thành) vừa trao tặng quà cho 300 hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn xã Tam Anh Bắc (trị giá 300 nghìn đồng/suất). Ngoài ra hỗ trợ 2 xã Tam Hòa, Tam Giang (Núi Thành) mỗi xã hơn 50 suất quà tặng gia đình khó khăn. 

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nhiều phần quà tết tặng công nhân lao động khó khăn, người nghèo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO