Nỗ lực tiếp cận hiện trường vụ sạt lở ở xã Phước Lộc

VĂN VINH - HỒNG ANH 29/10/2020 17:27

(QNO) - Đại tá Nguyễn Bá Thông - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho biết, đến 16 giờ chiều nay 29.10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của BĐBP và các lực lượng khác vẫn chưa thể tiếp cận hiện trường vụ sạt lở ở thôn 6, xã Phước Lộc (Phước Sơn) làm 11 người mất tích.

Ông Nguyễn Mạnh Hà - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy họp chỉ đạo với các lực lượng bàn phương án tìm kiếm cứu nạn tại Huyện Phước Sơn.
Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà chủ trì cuộc họp bàn phương án tìm kiếm cứu nạn tại Phước Sơn. Ảnh: ANH VINH

Theo Đại tá Nguyễn Bá Thông, lực lượng cứu nạn còn cách hiện trường khoảng 50km. Đường vào thôn 6 của Phước Lộc bị sạt lở nghiêm trọng, xe không thể đi vào. Hiện đoàn công tác của tỉnh và các lực lượng bàn phương án nhanh nhất có thể để sớm tiếp cận hiện trường.

Đường vào hiện trường nhiều đoạn sạt lở nghiêm trọng.
Đường vào hiện trường nhiều đoạn sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: ANH VINH

Như đã thông tin, trong sáng nay Tỉnh ủy cử đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Bá Thông - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh dẫn đầu đã khẩn trương có mặt tại Phước Sơn để khảo sát, tiếp cận hiện trường.

Đoàn công tác của tỉnh và các lực lượng bàn phương án nhanh nhất có thể để sớm tiếp cận hiện trường.
Đoàn công tác bàn phương án tiếp cận hiện trường nhanh nhất có thể. Ảnh: ANH VINH

Lúc 11 giờ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng điều động Trung đội cơ động của đơn vị xuất phát đến hiện trường.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nỗ lực tiếp cận hiện trường vụ sạt lở ở xã Phước Lộc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO