Nông Sơn: Di dời 1.300 người dân đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ

MINH THÔNG 27/10/2020 15:31

(QNO) - Hôm nay 27.10, UBND huyện Nông Sơn khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó bão số 9 nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân.

Người dân ở Nông Sơn chằng chống nhà của. Ảnh: MINH THÔNG
Người dân Nông Sơn chằng chống nhà cửa. Ảnh: MINH THÔNG

Trong ngày 27.10, hệ thống loa truyền thanh các xã liên tục phát bản tin dự báo. Nhiều người đã gia cố nhà cửa, chặt tỉa cây xanh, di chuyển vật dụng dễ thấm nước lên nơi cao ráo.

Ông Trần Dũng (thôn Phước Viên, xã Quế Trung) chia sẻ, ngay khi được chính quyền địa phương thông tin về tình hình bão số 9, ông dùng xi măng trộn cát xây, cùng với gạch chằng đuôi mái ngói ngôi nhà, còn phần có mái tôn thì dùng bao tải cát chằng chống thật kỹ.

Theo thông tin từ Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Nông Sơn, toàn huyện đã tổ chức di dời 800 hộ gia đình sơ tán đến nơi tập trung kiên cố và xen ghép ở những nơi cao ráo, an toàn với hơn 1.300 nhân khẩu.

Số hộ trên được bố trí ở UBND xã Quế Lộc, Trường THCS Quế Lộc, Trường Mẫu giáo Quế Lộc, Trường Mẫu giáo Phượng Hồng (xã Quế Lộc); UBND xã Quế Lâm, Trường Nguyễn Văn Trỗi, Trạm Y tế xã Quế Lâm; hội trường UBND xã Quế Trung, Nhà văn hóa thôn Trung Phước 1, Trung Phước 2, Trung Nam, nhà 3 tầng Công ty Than - điện Nông Sơn (xã Quế Trung)… Số hộ còn lại, UBND huyện đã chỉ đạo cho các địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động di dời và phải hoàn thành di dời dân trước 17h chiều 27.10.

Theo ông Nguyễn Văn Hòa – Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn, Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện và các xã đã thông báo lưu động về tình hình mưa bão đến mọi người dân được biết, chủ động phòng tránh; tổ chức di dời dân ở các khu dân cư trũng thấp, vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đến nơi an toàn; vận động nhân dân chặt tỉa cây cối gần nhà, chằng chống nhà cửa.

Lực lượng công an, quân sự phối hợp với các địa phương thường xuyên chốt chặn, nghiêm cấm các đò ngang, đò dọc hoạt động trên sông suối; canh gác, chốt chặn không cho người qua lại những nơi ngập sâu, nơi dể xảy ra sạt lở đất; tổ chức kiểm tra, rà soát phương án đảm bảo các hồ đập, công trình đang xây dựng trên địa bàn huyện.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nông Sơn: Di dời 1.300 người dân đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO