Nông Sơn: Năm 2020 giảm 99 hộ nghèo, đạt 198% kế hoạch

MINH THÔNG 04/03/2021 16:05

(QNO) - Ngày 4.3, UBND huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: MINH THÔNG
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: MINH THÔNG

Năm 2020, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn Nông Sơn phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân trong toàn huyện, tạo động lực thi đua, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Trong năm qua, tổng giá trị sản xuất đạt hơn 1.372 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước hơn 76,6 tỷ đồng; tổng nguồn vốn đầu tư xã hội khoảng 240 tỷ đồng, giảm gần 18%. Sản lượng lương thực cây có hạt đạt 13.572 tấn, tăng 27,3% so với cùng kỳ; giải quyết việc làm mới cho 223 lao động; giảm 99 hộ nghèo, đạt 198% kế hoạch.

Bình quân mỗi xã đạt 16,5 tiêu chí nông thôn mới, Sơn Viên đảm bảo đạt chuẩn xã nông thôn mới, đạt 100% kế hoạch. Các chính sách xã hội được đảm bảo, chất lượng giáo dục được nâng lên. Huyện Nông Sơn chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Tại hội nghị, UBND huyện Nông Sơn tuyên dương khen thưởng 24 tập thể và 81 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020; 47 cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”. UBND huyện cũng tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2021 cho các cơ quan, ban ngành.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nông Sơn: Năm 2020 giảm 99 hộ nghèo, đạt 198% kế hoạch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO