Nông Sơn nỗ lực giảm nghèo

HOÀNG LIÊN 24/07/2020 09:05

Những năm qua, bên cạnh cơ chế, chính sách hỗ trợ, Nông Sơn đã có sự nỗ lực lớn trong công tác giảm nghèo.

Phát triển kinh tế vườn giúp nhiều hộ dân ở Nông Sơn giảm nghèo. Ảnh: H.LIÊN
Phát triển kinh tế vườn giúp nhiều hộ dân ở Nông Sơn giảm nghèo. Ảnh: H.LIÊN

Năm 2019, tổng số hộ nghèo trên địa bàn huyện Nông Sơn là 908 hộ, tỷ lệ hộ nghèo 10,19%, (giảm 2,94% so với năm 2018); hộ cận nghèo là 563 hộ, tỷ lệ 6,32%, giảm 2,45% so với năm 2018. Những con số trên thể hiện sự nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương trong công cuộc giảm nghèo.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, Nông Sơn cần đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, các chính sách đưa lao động đi xuất khẩu nước ngoài từ việc tận dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi của tỉnh. Công tác giảm nghèo cần có sự đồng bộ, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, hội, đoàn thể, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giảm nghèo, đảm bảo không có ai bị bỏ lại phía sau...

Quế Lộc là xã có nhiều nỗ lực trong công tác thoát nghèo (giảm được 16 hộ nghèo trong 6 tháng đầu năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn 10,57%).

Theo ông Hồ Chánh Lập - Chủ tịch UBND xã Quế Lộc, giai đoạn 2016 - 2020, từ Chương trình 135 của Chính phủ, Quế Lộc được phân bổ hơn 1,5 tỷ đồng triển khai 6 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất như: dự án trồng tiêu, cánh đồng kỹ thuật 3 giảm 3 tăng, chăn nuôi heo thịt, chăn nuôi bò sinh sản; đầu tư 3 hạng mục, công trình giao thông, thủy lợi...

“Bên cạnh các cơ chế, chính sách hỗ trợ từ Trung ương, tỉnh, huyện, địa phương tích cực hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất, đầu tư chăn nuôi, trồng rừng... Xã hỗ trợ đào tạo, giải quyết việc làm, hỗ trợ xuất khẩu lao động cho 3.000 người; liên kết các công ty may ở Duy Xuyên, Quế Sơn có xe đưa đón công nhân giải quyết lao động tại chỗ. Trong 6 tháng đầu năm hỗ trợ 5 người đi xuất khẩu lao động” - ông Lập nói.

Thực tế, khó khăn, tồn tại trong công tác giảm nghèo tại Nông Sơn còn rất lớn. Cụ thể, hằng năm kinh phí phân bổ cho các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo còn ít; một số mô hình giảm nghèo, vốn phân bổ chưa thực sự phát huy hiệu quả. Tiến độ triển khai dự án ở các địa phương còn chậm, ý thức tham gia của các đối tượng còn hạn chế...

Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn Nguyễn Văn Hòa chia sẻ, địa phương thuộc huyện miền núi nhưng trên thực tế, lại thuộc vùng lõm về cơ chế, chính sách. Hiện tỷ lệ hộ nghèo của xã Quế Lâm cao nhất huyện (15%), đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, sinh kế thiếu bền vững. “Thời gian tới, huyện tiếp tục rà soát  hộ nghèo, kiên quyết đưa ra khỏi danh sách đối tượng trong độ tuổi lao động nhưng thiếu ý chí thoát nghèo. Tập trung mạnh cho những đối tượng có ý chí phấn đấu thoát nghèo, có đăng ký thoát nghèo và đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo, giúp những đối tượng này sớm thoát nghèo” - ông Hòa chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nông Sơn nỗ lực giảm nghèo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO