Phát hiện 1.815 trường hợp vi phạm an toàn giao thông

CÔNG TÚ 28/02/2020 10:21

Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh cho biết, trong tháng 2.2020 (số liệu tính từ ngày 16.1 - 15.2), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã kiểm tra, phát hiện 1.815 trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường bộ; phạt vi phạm hơn 1,4 tỷ đồng, tước 84 giấy phép lái xe có thời hạn và tạm giữ 513 phương tiện để xử lý.

Cây cầu hẹp, xuống cấp trên tuyến đường ĐT613 qua Thăng Bình cần được xây dựng mới. Ảnh: C.T
Cây cầu hẹp, xuống cấp trên tuyến đường ĐT613 qua Thăng Bình cần được xây dựng mới. Ảnh: C.T

Cán bộ chiến sĩ của Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh đã kiểm tra, phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 3 trường hợp (tàu khách) vi phạm trật tự ATGT; xử lý 8 hồ sơ vi phạm hành chính, xử phạt 15,3 triệu đồng.

Liên quan đến tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trong tháng 2, trên địa bàn tỉnh xảy ra 14 vụ (12 vụ đường bộ, 2 đường sắt) làm chết 10 người (đường bộ chiếm 8 người) và 10 người bị thương tật nặng. So với cùng kỳ năm trước, TNGT không tăng không giảm về số vụ, giảm 2 trường hợp tử vong (giảm 16,7%) nhưng tăng 3 người bị thương (tăng 42,9%).

Vị trí thi công nút giao đường 129 giai đoạn 2 với đường vào sân bay Chu Lai vẫn đang vướng mặt bằng. Ảnh: C.T
Vị trí thi công nút giao đường 129 giai đoạn 2 với đường vào sân bay Chu Lai vẫn đang vướng mặt bằng. Ảnh: C.T

Ban ATGT tỉnh hiện chưa có số liệu thống kê cụ thể số vụ, số người chết và số người bị thương do TNGT đến thời điểm này của tháng 3 (phải chờ đến hết ngày 15.3), nhưng mới gần nửa tháng 3, một vụ TNGT đường thủy nội địa đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra vào chiều ngày 25.2 trên sông Vu Gia, đoạn chảy qua xã Đại Cường của huyện Đại Lộc. Thời điểm đó, một chiếc ghe chở 10 người (không phải ghe chở dịch vụ) sau khi từ cánh đồng hoa màu trở về thì bị lật úp giữa dòng nước dữ, cướp đi sinh mạng của 6 người.

Lực lượng cứu hộ và người dân đã nỗ lực tìm được 6 thi thể xấu số ngay trong đêm 25.2. Ảnh: T.C.T
Lực lượng cứu hộ và người dân đã nỗ lực tìm được 6 thi thể xấu số ngay trong đêm 25.2. Ảnh: T.C.T

Như vậy, so với tháng 1 và tháng 2.2020, TNGT đường thủy nội địa tính đến thời điểm gần giữa tháng 3 tăng 1 vụ (tăng 100%), tăng 6 người chết (tăng 600%). Trong khi đó, năm 2018 và năm 2019 trên địa bàn tỉnh không xảy vụ TNGT đường thủy nội địa nào. Vụ việc đau lòng ở xã Đại Cường là hồi chuông cảnh báo tình trạng người dân sử dụng ghe, thuyền không đăng ký, không đăng kiểm, không trang bị các thiết bị cứu sinh để đi lại sản xuất, đánh bắt cá trên các sông, suối, lòng hồ nằm ngoài tầm kiểm soát của cơ quan chức năng và chính quyền đang diễn ra phổ biến tại các địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phát hiện 1.815 trường hợp vi phạm an toàn giao thông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO