Phong tỏa tạm thời một khu dân cư ở xã Đại Hiệp (Đại Lộc)

CÔNG TÚ 06/08/2020 18:03

(QNO) - Ngày 6.8, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2153/QĐ-UBND về việc phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Đại Lộc.

Đường vào Tổ dân cư số 3 trước thời điểm chính thức bị phong tỏa tạm thời 14 ngày. Ảnh: CT
Đường vào tổ dân cư số 3 trước thời điểm chính thức bị phong tỏa tạm thời 14 ngày. Ảnh: C.T

Theo quyết định này, việc khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời sẽ tiến hành tại tổ dân cư số 3, thôn Tích Phú của xã Đại Hiệp với khoảng 69 hộ dân, gồm 214 nhân khẩu.

Phạm vi phong tỏa: phía đông giáp đường bê tông rộng 4,5m; tây giáp tổ dân cư số 2 thôn Tích Phú; nam giáp đồng ruộng và bắc giáp tổ dân cư số 4 thôn Tích Phú. Thời gian thực hiện 14 ngày, kể từ 0 giờ ngày 7.8.2020.

UBND tỉnh giao UBND huyện Đại Lộc chủ động làm việc với các sở, ngành liên quan khẩn trương xây dựng phương án phong tỏa tạm thời tổ dân cư số 3, đảm bảo khoanh vùng, khống chế, kiểm soát kịp thời dịch bệnh, hạn chế thấp nhất tình trạng lây lan trong cộng đồng. Huyện làm việc cụ thể với Sở Công Thương, các đơn vị kinh doanh vận tải, thực phẩm để có kế hoạch vận chuyển, cung cấp hàng hóa, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, kịp thời phục vụ nhân dân…

Được biết, xã Đại Hiệp hiện có 2 bệnh nhân dương tính với Covid-19 đều trú tại tổ dân cư số 3 thôn Tích Phú, gồm bệnh nhân 469 và bệnh nhân 672 (con bệnh nhân 469). 

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phong tỏa tạm thời một khu dân cư ở xã Đại Hiệp (Đại Lộc)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO