Phụ nữ Tam Anh Bắc làm dân vận

THÁI CƯỜNG 16/09/2020 10:47

(QNO) - Nhờ chú trọng công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ tích cực tham gia phong trào thi đua “dân vận khéo”. Hội LHPN xã Tam Anh Bắc (huyện Núi Thành) đã làm thay đổi nhận thức của hội viên, tạo sự đoàn kết, đồng thuận cao trong phong trào phụ nữ tại địa phương.  

HVPN xã Tam Anh Bắc tham gia chỉnh trang những đoạn đường do Hội LHPN quản lý. Ảnh: THÁI CƯỜNG
Hội viên phụ nữ xã Tam Anh Bắc tham gia chỉnh trang đoạn đường do Hội LHPN quản lý. Ảnh: THÁI CƯỜNG

Bà Trương Thị Phước (SN 1946, thôn Trà Lý, xã Tam Anh Bắc) cho biết, tuyến đường liên thôn Trà Lý trước đây không được sạch đẹp do người dân vứt rác bừa bãi hoặc tập kết rác ven đường để đốt gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường. Bây giờ mọi thứ đã đổi thay, đường sá được chỉnh trang, ven đường hoa khoe sắc.

Có được thành quả đó là nhờ hội viên phụ nữ trong thôn tích cực thực hiện mô hình "Phụ nữ với công tác vệ sinh môi trường nông thôn" do Hội LHPN xã triển khai từ năm 2018. Bà Trần Thị Bích - Chi hội trưởng phụ nữ thôn Trà Lý còn cho hay, hiện nay chị em hội viên thôn Trà Lý cũng đang tích cực thực hiện mô hình “Thùng rác hộ gia đình”. Mỗi gia đình hội viên sử dụng thùng nhựa (loại 600 lít) có nắp đậy để chứa rác trong nhà, đợi đến ngày xe môi trường thu gom, mang đi xử lý. Việc bảo vệ môi trường ở thôn đã đi vào nền nếp, các gia đình thực hiện đổ rác đúng nơi quy định, giữ vệ sinh chung cho cả xóm thôn.

“Để triển khai mô hình, tôi cùng ban chi hội đến từng gia đình chị em để tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ môi trường sống. Từ vài hộ điển hình thực hiện, đến nay cả tuyến đường được chị em hội viên hưởng ứng nhiệt tình. Đây là kết quả từ công tác dân vận của phụ nữ thôn Trà Lý” - bà Trần Thị Bích nói.

Mô hình “Thùng rác tại hộ gia đình” đang được triển khai tại thôn Trà Lý (xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành). Ảnh: THÁI CƯỜNG
Mô hình “Thùng rác tại hộ gia đình” đang được triển khai tại thôn Trà Lý. Ảnh: THÁI CƯỜNG

Bà Nguyễn Thị Vĩ - Chủ tịch Hội LHPN xã Tam Anh Bắc cho biết, để triển khai mô hình "Dân vận khéo", hằng năm Hội LHPN xã xây dựng kế hoạch với khung thời gian hoạt động cụ thể ở từng chi hội. Trong đó, chú trọng công tác phát triển hội viên bằng nhiều hình thức mới, như sinh hoạt chuyên đề về chăm sóc sức khỏe sinh sản, quyền lợi trong vay vốn phát triển kinh tế, các an đề an sinh - xã hội tại địa phương…

“Mỗi chi hội phụ nữ có đặc điểm riêng, muốn làm tốt công tác dân vận, cần xác định rõ những điều hội viên đang thiếu và thực sự cần. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ chị em cùng tiến bộ, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, phụ nữ ở địa phương” - bà Nguyễn Thị Vĩ chia sẻ.

Nhờ thực hiện tốt công tác dân vận với sự vào cuộc tích cực và làm gương của chi hội trưởng, hội viên phụ nữ xã Tam Anh Bắc ngày càng tích cực hưởng ứng hoạt động phong trào của hội.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phụ nữ Tam Anh Bắc làm dân vận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO