Quảng Nam duy trì 25 mô hình trợ giúp trẻ em

CHÂU NỮ 03/12/2020 07:55

Giai đoạn 2017 - 2020, các điểm tư vấn cộng đồng và tư vấn trường học trên địa bàn tỉnh đã tư vấn, tham vấn, trị liệu phục hồi tâm lý, thể chất cho 1.548 trẻ em; trợ giúp 9.858 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tiếp cận với các dịch vụ; trợ giúp nâng cao năng lực cho 6.570 lượt cha mẹ, trợ giúp nâng cao kỹ năng tự bảo vệ cho 22.720 trẻ em.

Hiện toàn tỉnh tiếp tục duy trì 25 mô hình trợ giúp trẻ em tại 24 xã, phường, thị trấn của 16 huyện, thị xã, thành phố. Ngoài ra, các huyện, thị xã, thành phố đã thành lập các mô hình nhận đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhằm giúp các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, như hội LHPN các cấp nhận đỡ đầu thường xuyên cho 312 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không nơi nương tựa với mức từ 200 - 500 nghìn đồng/em/tháng.

Được biết, toàn tỉnh hiện có 6 văn phòng tư vấn trẻ em cấp huyện, thành phố, gồm: Hội An, Núi Thành, Tiên Phước, Đông Giang, Quế Sơn, Nông Sơn và Trung tâm Công tác xã hội Quảng Nam trực thuộc Sở LĐ-TB&XH; 20 điểm tư vấn cộng đồng và 12 điểm tư vấn trường học để tổ chức các hoạt động tham vấn, tư vấn nhằm trợ giúp trẻ em và gia đình các em có điều kiện tiếp cận các dịch vụ phúc lợi xã hội liên quan.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam duy trì 25 mô hình trợ giúp trẻ em
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO