Rộn ràng hoa tết

THANH THẮNG 14/01/2020 16:29

(QNO) - Nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh rộn ràng bày bán hoa tết. Năm nay thời tiết thuận lợi nên hoa phát triển tốt, thị trường phong phú.

Một điểm bán hoa tết trên đường Nguyễn Tất Thành (TP.Hội An)
Một điểm bán quật tết trên đường Nguyễn Tất Thành (TP.Hội An). Ảnh: THANH THẮNG

Dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành (TP.Hội An) đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh người dân bày bán hoa, quật cảnh. Bên cạnh những chậu quật trĩu quả, kiểu dáng đẹp mắt là các chậu cúc vàng đầy nụ sắp nở. Cảnh xe tải hối hả chở quật cung cấp tại các tỉnh, thành miền Trung khiến người dân cảm nhận tết đang đến rất gần.

Người dân mua quật về bán kiếm lời. Ảnh: THANH THẮNG
Thương lái đưa quật đến địa điểm bày bán. Ảnh: THANH THẮNG

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền (30 tuổi, phường Thanh Hà, TP.Hội An) chia sẻ, vụ hoa tết năm nay gia đình trồng 100 chậu quật, bán với giá 300 - 700 nghìn đồng/chậu; 300 chậu hoa cúc với giá 300 nghìn đồng/cặp. Gia đình đang bày biện hoa, quật trước nhà để người mua đến chọn lựa.

“Năm nay thời tiết thuận lợi nên hoa, quật phát triển rất tốt; trong đó quật sai quả, chín đều, đầy đủ hoa lộc khiến nhiều người ưa chuộng. Năng suất đạt nên giá cả so với năm trước có phần thấp hơn” - chị Hiền nói.

Một điểm bày bán hoa lan tại TP.Hội An cũng thu hút nhiều người đến xem và mua hoa. Ảnh: THANH THẮNG
Một điểm bày bán hoa lan tại TP.Hội An. Ảnh: THANH THẮNG

Anh Đỗ Hữu Hoàng (19 tuổi, xã Cẩm Kim, TP.Hội An) cho biết, từ ngày 17 tháng Chạp, anh nhập 800 chậu cúc pha lê ở huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) về bày bán trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành. Năm nay cúc rất đẹp, nở đúng dịp tết.

Tại TP.Tam Kỳ cũng nhộn nhịp tập kết hoa cảnh ở tuyến đường Hùng Vương, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh… Ông Trịnh Hoàng Hà (41 tuổi, phường Hòa Thuận, TP.Tam Kỳ) cho biết, như mọi năm, vào 18 tháng Chạp năm nay ông nhập khoảng 1.000 chậu hoa cúc, vạn thọ về bán trước khu vực chùa Đạo Nguyên (đường Phan Bội Châu).

Anh Đỗ Hữu Hoàng sắp xếp lại những chậu hoa bán cho khách. Ảnh: THANH THẮNG
Năm nay thị trường hoa tết rất phong phú. Ảnh: THANH THẮNG
Dọc tuyến đường 129 (qua huyện Duy Xuyên) cũng rất đông người dân bày bán hoa tết. Ảnh: THANH THẮNG
Dọc tuyến đường 129 qua huyện Duy Xuyên cũng có nhiều điểm bán hoa tết. Ảnh: THANH THẮNG

“Vụ hoa tết năm nay tôi vẫn nhập chủ yếu hoa cúc vàng, vì dễ bán, nhiều người mua. Cúc tôi nhập về có 4 loại với giá bán khác nhau, dao động vài trăm nghìn đồng đến 4,5 triệu đồng/cặp” - ông Hà nói.

Còn tại điểm bán hoa xuân TP.Tam Kỳ (phường An Mỹ), thời điểm này cũng rất đông tiểu thương bày bán đủ các loại hoa, nổi bật là hoa giấy đủ màu sắc, cúc vàng, thược dược và quật. Lựa mua hoa tại đây, chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên (phường An Mỹ) chia sẻ: “Năm nào nhà tôi cũng mua vài chậu cúc vàng và quật về chưng tết, năm nay mua sớm hơn để chọn những chậu đẹp và chưng được lâu”.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Rộn ràng hoa tết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO