Sạt lở liên tiếp, Tây Giang sơ tán hàng chục hộ dân đến nơi an toàn

ALĂNG NGƯỚC 21/10/2020 07:35

(QNO) - Trước tình hình sạt lở đất đồi liên tiếp xảy ra, chính quyền huyện Tây Giang đã huy động lực lượng công an, quân đội triển khai di dời, sơ tán khẩn cấp hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng đến nơi an toàn.

Trước tình hình sạt lở liên tiếp xảy ra, lực lượng cứu hộ di chuyển khẩn cấp nhà cửa và sơ tán người dân đến vị trí an toàn. Ảnh: P.M.X
Hiện trường vụ sạt lở tại khu dân cư thôn Ganil, xã A Xan. Ảnh: P.M.X

Ông Lê Hoàng Linh - Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang cho biết, tính đến chiều 20.10, địa phương đã di chuyển khẩn cấp 8 ngôi nhà. Trong đó gồm 3 ngôi nhà bị vùi lấp tại thôn Ganil, xã A Xan (Báo Quảng Nam online đã phản ánh) và 5 ngôi nhà tại thôn Cha'lăng, xã Ch'Ơm bị sạt lở đất ở cả taluy dương và taluy âm.

Ngoài các hộ dân đã sơ tán do sạt lở trước đó, nhiều ngày qua, chính quyền địa phương tiếp tục sơ tán khẩn cấp 56 hộ/210 khẩu đến nơi ở an toàn, chủ yếu ở khu dân cư các xã A Xan, Ch'Ơm, Ga Ry và Lăng.

Các chiến sĩ Đồn Biên phòng A Xan giúp dân vận chuyển đồ đạc, tài sản ra khỏi hiện trường vụ sạt lở đất. Ảnh: P.M.X
Các chiến sĩ Đồn Biên phòng A Xan giúp dân vận chuyển đồ đạc, tài sản ra khỏi hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: P.M.X

Trong khi đó, tại 4 xã biên giới gồm Tr'Hy, A Xan, Ch'Ơm và Ga Ry, do đang khắc phục sự cố và kiểm tra an toàn hệ thống đường dây nên tạm thời chưa đóng điện, vì thế mọi thông tin liên lạc đều bị gián đoạn.

Clip di dời tài sản của người dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở:

Để kịp thời hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng và chia cắt bởi mưa lũ, huyện Tây Giang đã chủ động tạm ứng ngân sách mua dự trữ 30 tấn gạo, 400kg cá khô, 1.000kg muối và tìm cách vận chuyển, sớm cứu trợ cho bà con ổn định cuộc sống.

Hiện sạt lở đất vẫn đang tiếp tục đe dọa nhiều khu dân cư các xã biên giới Tây Giang, buộc chính quyền địa phương phải sơ tán khẩn cấp người dân đến nơi an toàn. Ảnh: P.M.X
Sạt lở đất vẫn đang đe dọa nhiều khu dân cư các xã biên giới Tây Giang, buộc chính quyền địa phương phải sơ tán khẩn cấp người dân đến nơi an toàn. Ảnh: P.M.X

Về giao thông, địa phương cũng ghi nhận thêm nhiều điểm sạt lở mới, cũng như tiếp tục sạt lở tại vị trí cũ trên các tuyến đường Hồ Chí Minh, ĐT606, ĐH và các tuyến đường liên thôn, liên xã, khu sản xuất... với khối lượng đất đá ước hàng chục nghìn mét khối, gây ách tắc nghiêm trọng giao thông đi lại của người dân địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sạt lở liên tiếp, Tây Giang sơ tán hàng chục hộ dân đến nơi an toàn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO