Sinh kế đến với phụ nữ nghèo

NHƯ TRANG 14/07/2020 04:30

Mong muốn chia sẻ với các hội viên phụ nữ khó khăn, tại thị xã Điện Bàn, Hội LHPN các xã, phường đã thực hiện chương trình “Trao phương tiện sinh kế” có ý nghĩa thiết thực.

Hội LHPN xã Điện Thọ trao sinh kế cho phụ nữ khó khăn. Ảnh: N.TRANG
Hội LHPN xã Điện Thọ trao sinh kế cho phụ nữ khó khăn. Ảnh: N.TRANG

Hầu hết phụ nữ ở các địa phương đều xây dựng kế hoạch góp vỏ lon, chai nhựa... rồi bán gây quỹ. Bên cạnh đó, đại diện Hội LHPN chủ động liên hệ, kết nối với các nhà hảo tâm để xin nguồn tài trợ bằng hiện vật.

Vừa qua, bà Nguyễn Thị Lân – Chủ tịch Hội LHPN xã Điện Thọ đã vận động Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Điện Thọ hỗ trợ 6 triệu đồng, hội viên phụ nữ quyên góp ve chai bán hơn 10 triệu đồng, vận động ông Nguyễn Như Tha số tiền 75 triệu đồng mua bò giống, ông Nguyễn Đức Sơn hỗ trợ chọn heo giống và mua với giá rẻ.

Theo đó, Hội LHPN xã Điện Thọ tổ chức chương trình trao tặng sinh kế cho 7 hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo. Cụ thể, chương trình tặng 1 chiếc xe máy, 2 con heo giống, 5 con bò giống kèm chi phí sửa chuồng trại.

 

Nhận được chiếc xe máy, chị Nguyễn Thị Thanh Hồng (thôn Phong Thử 2) nói: “Trước nay tôi thường đi làm, buôn bán bằng xe đạp. Lỡ có đau ốm gì, phải nhờ hàng xóm chở xe máy đến bệnh viện. Nay, hội tạo điều kiện cho chiếc xe máy, tôi mừng lắm!”.

Chị Đặng Thị Nuôi (thôn Đông Đức) nhận con bò giống kèm 2 triệu đồng sửa chuồng trại, ngay trong buổi nhận bò, chị Nuôi hứa với các nhà hảo tâm sẽ chăn nuôi tốt để có thêm đàn bê con trong tương lai.

Rất nhiều hội viên phụ nữ bày tỏ tấm lòng dành cho những chị em nghèo, khó khăn. Thấu hiểu ước muốn của chị Nguyễn Thị Tới (thôn Thái Cẩm, xã Điện Tiến), chị em Hội LHPN xã Điện Tiến đã trích từ quỹ chương trình “Việc làm nhỏ, công trình lớn” để mua tặng chị con bò giống trị giá 16 triệu đồng.

Chị Tới cho biết: “Trước nay tôi làm lúa, trồng bắp nhưng thu nhập đủ trang trải qua ngày. Thấy cỏ mọc xanh tốt ở bãi bồi, tôi mong có con bò để nuôi nhưng không đủ điều kiện. May sao chị em hội viên giúp đỡ, chia sẻ với tôi sinh kế. Tôi hứa sẽ cố gắng làm ăn khấm khá hơn, không phụ tấm lòng của chị em!”.

Tại Hội LHPN phường Điện Ngọc, các chị em phụ nữ chung góp yêu thương, vận động quyên góp ve chai ở từng chi hội, sau đó tập trung về Hội LHPN phường, bán lấy quỹ, rồi chọn 2 hội viên đặc biệt khó khăn để hỗ trợ.

Bà Ngô Thị Thu Thanh – Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Điện Ngọc cho biết, trong chương trình lần này, hội đặc biệt quan tâm chia sẻ với hoàn cảnh chị Nguyễn Thị Hương (ở khối phố Ngân Hà) mắc bệnh tâm thần, trao 4 triệu đồng hỗ trợ con trai chị Hương học nghề. Bên cạnh đó, hội cũng trao 3 heo giống trị giá 6 triệu đồng để chị Nguyễn Thị Mai (ở khối phố Viêm Trung) có điều kiện phát triển kinh tế, hướng đến thoát nghèo.

Nhờ có sinh kế cũng như sự động viên, chia sẻ từ các chị em phụ nữ, các phận đời khốn khó có điều kiện vươn lên. Tin rằng, hành động ý nghĩa này sẽ ngày càng lan tỏa để đời sống phụ nữ nghèo tại thị xã Điện Bàn được cải thiện, xây dựng gia đình hạnh phúc.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sinh kế đến với phụ nữ nghèo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO