Tăng cường lực lượng tìm kiếm 3 ngư dân mất tích ở Núi Thành (clip)

HỒNG ANH 12/10/2020 16:55

(QNO) - Trung tá Nguyễn Bá Tố - Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà cho biết, đến 16 giờ chiều nay 12.10, các lực lượng chức năng và người dân địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 3 ngư dân xã Tam Hải (Núi Thành) mất tích do lũ cuốn trôi. Tuy nhiên, do nước biển dâng cao, chảy xiết khiến công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Khá nhiều nhân lực và phương tiện được huy động để tìm kiếm 3 ngư dân mất tích. Ảnh: B.P
Nhiều nhân lực và phương tiện được huy động để tìm kiếm 3 ngư dân mất tích. Ảnh: B.P

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà đã huy động 14 cán bộ, chiến sĩ và 1 ca nô; Hải đội 2 Biên phòng tỉnh điều động 5 cán bộ, chiến sĩ và 1 ca nô; huyện Núi Thành và xã Tam Hải huy động 1 sà lan, 6 tàu cá, 5 thợ lặn để tìm kiếm 3 ngư dân mất tích.

Trước đó, vào lúc 5h sáng ngày 11.10, người dân phát hiện phương tiện số hiệu QNa-90499 TS bị chìm khi đang neo đậu trên sông tại thôn Xuân Mỹ, xã Tam Hải - giáp ranh thôn Hòa Bình (xã Tam Hòa, Núi Thành). Người mất tích trong nước lũ được xác định là ông Nguyễn Diệp (sinh năm 1973, thôn Xuân Mỹ) và con trai là Nguyễn Phúc Đạo (sinh năm 1997).

Khoảng 14h ngày 11.10, ông Trần Văn Kim (sinh năm 1972, thôn Đông Tuần, xã Tam Hải) cùng 2 người khác đi ghe trên sông Trường Giang thuộc địa phận thôn Đông Tuần, cách bờ khoảng 200m để đặt rớ đáy thì nước lũ chảy xiết làm lật ghe, ông Trần Văn Kim bị nước cuốn mất tích.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà cử lực lượng phối hợp với địa phương và gia đình tích cực tìm kiếm 3 nạn nhân, tuy nhiên do nước lớn và chảy xiết, công tác tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.

Mời bạn đọc xem clip:

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tăng cường lực lượng tìm kiếm 3 ngư dân mất tích ở Núi Thành (clip)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO