Tập trung đảm bảo an toàn giao thông

CÔNG TÚ 15/01/2020 15:02

Qua chỉ đạo của ban, ngành chức năng, các lực lượng thực thi công vụ đang tập trung tối đa cho chiến dịch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Thanh tra Sở GTVT kiểm tra công tác chuẩn bị chiến dịch vận tải khách phục vụ tết tại bến xe khách Nam Phước (Duy Xuyên). Ảnh: C.TÚ
Thanh tra Sở GTVT kiểm tra công tác chuẩn bị chiến dịch vận tải khách phục vụ tết tại bến xe khách Nam Phước (Duy Xuyên). Ảnh: C.TÚ

ATGT đường bộ

Thực hiện nhiệm vụ Giám đốc Sở GTVT giao, những ngày qua, ông Võ Công Phúc - Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng, thành viên Ban Chỉ đạo phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và lễ hội xuân năm 2020 của Sở GTVT đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị quản lý bảo trì đường bộ sửa chữa, chỉnh trang kết cấu hạ tầng giao thông, kịp thời bổ sung đầy đủ hệ thống báo hiệu, rà soát và có biện pháp khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT, các đoạn đường đèo dốc nguy hiểm trên các tuyến tỉnh lộ (ĐT) và quốc lộ trung ương ủy thác cho Quảng Nam quản lý.

Ban ATGT tỉnh đã công bố rộng rãi số điện thoại đường dây nóng trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân về vận tải hành khách cũng như tình hình trật tự ATGT dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Cụ thể, Giám đốc Sở GTVT Lê Văn Sinh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh: 0916.829202; Phó Chánh phụ trách Thanh tra Sở GTVT Phạm Ngọc Thanh: 0905.127757; Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh - Thượng tá Phan Thanh Hồng: 0914.047676; Phó Chánh Văn phòng phụ trách Ban ATGT tỉnh Lê Ngọc Sơn: 0906.491999.

Đáng chú ý, ngành tiến hành sơn phân làn, gờ, gồ giảm tốc tại các vị trí giao nhau giữa đường phụ và đường chính; bổ sung hệ thống biển báo, sơn vạch mắc võng tại các ngã ba thuộc đoạn đường thi công hoàn thiện, hoặc chưa có kế hoạch nâng cấp, mở rộng của các tuyến đường tỉnh như ĐT603, ĐT603B, ĐT605... Những hạng mục này sẽ hoàn thành trước tết cổ truyền, phục vụ nhân dân đi lại vui xuân an toàn. Ghi nhận trên tuyến ĐT609B, công nhân đang khẩn trương sơn vạch mắc võng. Theo ông Võ Công Phúc, nhờ biển báo và vạch mắc võng, người đi đường sẽ nhận biết mình gần đến ngã ba để đề phòng, dừng đỗ phương tiện trong vạch mắc võng.    

Thanh tra Sở GTVT phân công các đội chuyên trách kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ chiến dịch vận tải tết tại các bến xe, xử lý tình trạng “xe dù, bến cóc”, chạy sai hành trình, chở quá tải, quá số người quy định.

Một thanh tra viên chia sẻ, đội sẽ kiên quyết không cho xe xuất bến nếu phát hiện phương tiện không đảm bảo an toàn, không đủ tiêu chuẩn lưu thông, bố trí không đủ lái xe, tài xế sử dụng bia, rượu.

Phó Chánh phụ trách Thanh tra Sở GTVT - ông Phạm Ngọc Thanh cho biết thêm, đơn vị đã có kế hoạch cử lực lượng thường xuyên xuống giải tỏa các điểm nóng mà xe khách hay dừng đón khách trái phép diễn ra tại ngã ba Tam Xuân (Tam Kỳ - Núi Thành), ngã tư Trần Cao Vân - Nguyễn Hoàng (Tam Kỳ), khu vực Kỳ Lý (Tam Kỳ - Phú Ninh), Quán Gò, Hà Lam (Thăng Bình), Hương An (Quế Sơn), Nam Phước (Duy Xuyên), Vĩnh Điện (Điện Bàn).

Trong khi đó, ngoài đẩy mạnh kiểm soát nồng độ cồn, ngành công an đã triển khai đợt cao điểm đảm bảo ATGT tết. Đặc biệt, lực lượng cảnh sát đường bộ, đường sắt tăng cường 100% quân số trực chiến để tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như dùng ma túy, chạy quá tốc độ quy định; không đi đúng phần đường, làn đường…

Không lơ là đường thủy

Gắn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông đường thủy nội địa với bảo đảm trật tự ATGT là mục tiêu mà Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh đã, đang hướng đến. Điển hình đầu năm 2020 đến nay, 8 vụ vận chuyển lâm sản trái phép trên sông nước bị phát hiện, bắt giữ.

Thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự ATGT tết, đơn vị đã tiến hành xong việc kiểm đếm tàu thuyền, chủ phương tiện và người lái tham gia vận chuyển khách, đồng thời yêu cầu ký cam kết không vi phạm các quy định.

Thượng tá Mai Xuân Sang - Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh chia sẻ, việc phân công lực lượng tuần tra, kiểm soát nhất là tại khu vực bến phà Tam Hải (Núi Thành), sông Hoài hay Cửa Đại (Hội An) được tính toán chi tiết.

Một thủy đội trực thuộc đang tạm đóng quân trong trụ sở cũ của nhà điều hành âu thuyền Hồng Triều (xã Duy Nghĩa, Duy Xuyên) sẽ trực tiếp triển khai các biện pháp nghiệp vụ khu vực phía bắc của tỉnh.

Cạnh đó, phòng  tham mưu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương tăng cường tuần tra để kiểm soát ATGT nơi bến khách ngang sông, lòng hồ thủy lợi, thủy điện.  

Riêng đối với ngành, Sở GTVT vừa yêu cầu lực lượng thanh tra phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý hoạt động vận tải hành khách đường thủy nội địa, đặc biệt chú trọng kiểm soát tuyến vận tải Hội An - Cù Lao Chàm, các bến đò ngang có lưu lượng khách qua lại nhiều vào dịp tết.

Nếu phát hiện vi phạm, người thực thi công vụ phải đình chỉ ngay hoạt động các bến đò ngang không phép, phương tiện thủy không đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn an toàn, thiếu dụng cụ cứu sinh, chở quá số người quy định; nhắc nhở hành khách sử dụng áo phao, dụng cụ nổi khi đi thuyền, đò qua sông và trong các lòng hồ, phòng ngừa sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

“Chúng tôi còn giám sát thực hiện các quy định về giá cước và niêm yết giá cước vận tải hành khách, vận tải hành khách ngang sông của các chủ bến khách thủy nội địa, chủ phương tiện thủy; không để xảy ra tình trạng tăng giá vé bất hợp lý, chèo kéo khách du lịch” - ông Phạm Ngọc Thanh cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tập trung đảm bảo an toàn giao thông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO