Thăng Bình có 88 mô hình kinh tế do cựu chiến binh làm chủ

VĂN TOÀN 14/01/2021 18:50

(QNO) - Sáng 14.1, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Thăng Bình tổng kết công tác hội và phong trào thi đua “CCB gương mẫu” năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Lãnh đạo huyện Thăng Bình tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong năm 2020.
Lãnh đạo huyện Thăng Bình tặng giấy khen các tập thể, cá nhân CCB có thành tích tốt năm 2020. Ảnh: VĂN TOÀN

Năm 2020 mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thiên tai, bão lũ, tuy nhiên cán bộ, hội viên CCB toàn huyện đã phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hội viên CCB hiến hơn 2.000mđất làm đường bê tông nông thôn; các mô hình kinh tế tiếp tục duy trì và phát huy như nuôi tôm, nuôi gà, gia công gỗ mỹ nghệ, nấm rơm, rau sạch…

Toàn huyện hiện có 88 mô hình do CCB làm chủ, giải quyết việc làm cho hơn 200 lao động nông nhàn. Hiện nay, 100% chi hội xây dựng quỹ hội, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay từ hội viên để phát triển kinh tế với tổng dư nợ gần 90 tỷ đồng ở 76 tổ tiết kiệm vay vốn. CCB còn trồng 4.000 cây xanh, thắp sáng đường quê với chiều dài 3,5km; tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thăng Bình có 88 mô hình kinh tế do cựu chiến binh làm chủ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO