Thăng Bình gặp nhiều khó khăn trong giảm nghèo

Q.VIỆT 15/10/2020 05:57

Hôm qua 14.10, UBND huyện Thăng Bình tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, phong trào thi đua “Quảng Nam chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020.

Theo báo cáo, tỷ lệ hộ nghèo huyện Thăng Bình giảm từ 8,19% năm 2015 xuống còn 3,82% năm 2019. Với hộ cận nghèo toàn huyện giảm từ 6,03% năm 2015 xuống còn 2,59% năm 2019, giảm được 1.792 hộ, bình quân hằng năm giảm 358 hộ. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tuy đạt được nhiều kết quả, song tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện năm 2019 vẫn cao so với mức bình quân chung của các huyện đồng bằng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số địa phương chưa thật sự quyết liệt; công tác thông tin, tuyên truyền, vận động chưa đa dạng, phong phú.

Ở 22 xã, thị trấn vẫn còn người nghèo có tư tưởng ỷ lại, không muốn thoát nghèo để tiếp tục được hưởng các chế độ, chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Đa số cán bộ làm công tác giảm nghèo và cộng tác viên giảm nghèo ở các xã, thị trấn đều kiêm nhiệm nhiều việc và thường xuyên thay đổi nên trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ vẫn chưa cao, dẫn đến công tác tham mưu trên một số nhiệm vụ chưa kịp thời. Một số xã đến nay vẫn chưa xây dựng báo cáo tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 ở cấp xã.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thăng Bình gặp nhiều khó khăn trong giảm nghèo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO