Thành lập Vườn quốc gia Sông Thanh

H.PHÚC 24/12/2020 07:41

Chiều 23.12, UBND tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định chuyển hạng Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh lên Vườn quốc gia Sông Thanh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tham dự. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu trao quyết định thành lập Vườn Quốc gia Sông Thanh. Ảnh: H.P
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu trao quyết định thành lập Vườn Quốc gia Sông Thanh. Ảnh: H.P

Vườn quốc gia Sông Thanh có tổng tổng diện tích hơn 76.669ha, trong đó phân khu bảo vệ nghiêm ngặt có diện tích hơn 58.225ha và 18.367ha là phân khu phục hồi sinh thái. Vườn quốc gia này trải dài trên địa bàn 12 xã thuộc 2 huyện Nam Giang và Phước Sơn, có diện tích rừng bên trong vùng lõi chiếm 93% tổng diện tích.  

Sở NN&PTNT cho rằng, việc chuyển hạng Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh lên Vườn quốc gia Sông Thanh cho thấy nơi đây là vùng đa dạng sinh học trọng yếu, là hành lang bảo tồn quan trọng toàn cầu bởi sự hiện diện của quần thể có vú tại đây. Ổn định sinh kế bền vững cho người dân vùng đệm là một trong những giải pháp mà ngành nông nghiệp sẽ  hướng tới trong thời gian đến.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thành lập Vườn quốc gia Sông Thanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO