Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh: Cách làm ở Thăng Bình

MINH TÂN 11/06/2020 13:10

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, thời gian qua Mặt trận từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Thăng Bình tích cực triển khai thực hiện; qua đó tạo nên khởi sắc ở các khu dân cư trên địa bàn.

Với sự chung tay của người dân, nhiều khu dân cư trên địa bàn huyện Thăng Bình đã khởi sắc. Ảnh: M.T.
Với sự chung tay của người dân, nhiều khu dân cư trên địa bàn huyện Thăng Bình đã khởi sắc. Ảnh: M.T.

Gần đây, tuyến đường dài hơn 150m thôn Thanh Ly 2 (xã Bình Nguyên, Thăng Bình) đã khoác chiếc áo mới. Theo bà Đinh Thị Ngân – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Nguyên, năm 2019 địa phương được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới, tuy nhiên chỉ có thôn Liễu Thạnh được công nhận đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Giai đoạn 2020 – 2023 xã Bình Nguyên phấn đấu xây dựng thêm thôn Thanh Ly 2 đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Để thực hiện được điều này thì Mặt trận xã và các hội, đoàn thể chính trị xã hội của xã cùng với nhân dân của thôn Thanh Ly 2 tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường và xây 25 bồn trồng hoa, với tổng kinh phí gần 30 triệu đồng do UBND xã, Mặt trận và các hội, đoàn thể chính trị xã hội đóng góp. Công trình hoàn thành vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho đường làng, ngõ xóm.

Cùng với tham gia bảo vệ môi trường thì công tác chăm lo cho người nghèo cũng được Mặt trận xã Bình Nguyên triển khai thực hiện. Những năm qua, Mặt trận xã Bình Nguyên đã vận động được gần 390 triệu đồng, cùng với sự hỗ trợ của Mặt trận huyện, Bình Nguyên đã xây mới 5 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 22 nhà cho hộ nghèo, tặng 7 con bò giống cho hộ nghèo…, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 2,26%.

Ông Võ Tấn Thuận – Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình cho biết, sau khi Mặt trận huyện phát động thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Trong đó, phong trào đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng được nhân dân đẩy mạnh thực hiện và góp phần phát triển kinh tế, cải thiện đời sống người dân. Thực hiện cuộc động đóng góp quỹ “Vì người nghèo”, riêng năm 2019, toàn huyện đã vận động gần 19 tỷ đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã hỗ trợ xây mới 82 nhà, sửa chữa 82 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Đặc biệt, năm 2019 huyện Thăng Bình có 111 hộ đăng ký thoát nghèo, nhưng qua quá trình vận động, tuyên truyền và hỗ trợ sinh kế từ nguồn quỹ Vì người nghèo đã có 125  hộ thoát nghèo bền vững.

Cùng với sự đầu tư của Nhà nước, Mặt trận các cấp đã vận động nhân dân tham gia đóng góp ngày công, tiền để xây dựng cơ sở vật chất văn hóa. Đến nay, toàn huyện có 106/106 khu dân cư đã xây dựng được nhà văn hóa làm điểm sinh hoạt cộng đồng; các thiết chế văn hóa ở khu dân cư từng bước được xây dựng hoàn thiện phù hợp với điều kiện sinh hoạt của từng khu dân cư. Đến cuối năm 2019, huyện Thăng Bình có 89 khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa, hơn 86% gia đình đạt gia đình văn hóa…

“Thời gian tới, Mặt trận các cấp huyện Thăng Bình sẽ phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai và cụ thể hóa chương trình hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về cuộc vận động, chú trọng phát triển chiều sâu hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, phấn đấu đến cuối năm 2020 huyện Thăng Bình có thêm 3 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới, nâng toàn huyện lên 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới” – ông Võ Tấn Thuận nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh: Cách làm ở Thăng Bình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO