Trao sinh kế cho phụ nữ nghèo

TRIÊU NHAN 26/05/2020 13:26

Tại Đại Lộc, hàng loạt các hoạt động trao sinh kế cho phụ nữ nghèo diễn ra tại 18/18 xã, thị trấn với nhiều mô hình hay, thiết thực, giúp phụ nữ nghèo từng bước ổn định đời sống, vươn lên thoát nghèo.

 

Hội LHPN xã Đại Hồng vừa tổ chức thu gom heo đất tiết kiệm của hội viên, thu được gần 4,5 triệu đồng. Từ nguồn này, hội trao sinh kế gồm gà giống, phương tiện mở quán ăn cho 3 phụ nữ nghèo ở thôn Hà Thanh và Lam Phụng.

Bà Vũ Thị Gấm - Chủ tịch Hội LHPN xã Đại Hồng chia sẻ: “Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nguồn lực đóng góp của hội viên có hạn nên số lượng hội viên phụ nữ nghèo được giúp đỡ chưa nhiều. Hội sẽ tiếp tục vận động xã hội hóa, tập trung hỗ trợ các chị đăng ký thoát nghèo trong năm 2020”.

Đến nay, Hội LHPN xã còn vận động hỗ trợ cho hộ nghèo trong dịch Covid-19, hỗ trợ chị em vay vốn tín chấp, hỗ trợ vay vốn xây dựng công trình nước sạch... Năm 2018-2019, hội đã vận động trao sinh kế gà giống, bò giống cho chị Nguyễn Thị Ra và Nguyễn Thị Nữ (thôn Phước Định) và hiện các chị đã có điều kiện thoát nghèo. Hội còn vận động trao “Mái ấm tình thương” với tổng nguồn hỗ trợ 50 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Túy Ba, cũng là đối tượng hộ nghèo được hội nhận giúp đỡ...

Các hoạt động trao sinh kế của Hội LHPN thị trấn Ái Nghĩa. Ảnh: H.LIÊN
Các hoạt động trao sinh kế của Hội LHPN thị trấn Ái Nghĩa. Ảnh: H.LIÊN

Hội LHPN xã Đại Minh cũng vừa trao sinh kế cho 2 hội viên từ mô hình thu gom heo đất tiết kiệm theo đề án “Vốn chuyển chậm” năm 2020 (bắt đầu triển khai từ năm 2016). Bà Võ Thị Nga - Chủ tịch Hội LHPN xã Đại Minh chia sẻ, từ nguồn này, hội đã trao vịt xiêm giống, gà giống, heo giống cho bà Phan Thị Đậu, một hộ nghèo của xã và bà Huỳnh Thị Mười, hộ cận nghèo đăng ký thoát nghèo năm 2020 được hội nhận giúp. Bên cạnh đó, hội tiếp tục vận động nguồn lực hỗ trợ 2 hội viên trên trong suốt 8 tháng, chủ yếu từ việc chăn nuôi, trồng rau an toàn... 

Tuyên dương 5 tập thể, 13 cá nhân điển hình thực hiện Chỉ thị 05 

Hội LHPN huyện Đại Lộc vừa phát động Cuộc thi trắc nghiệm online “Tìm hiểu 90 năm lịch sử hình thành và phát triển của Hội LHPN Việt Nam”. Tại buổi phát động, Hội LHPN huyện hướng dẫn cách truy cập tham gia cuộc thi cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của hội và hội viên tiêu biểu. Tại đây, 58 cán bộ, hội viên phụ nữ đã truy cập và tham gia làm bài dự thi. Hội LHPN huyện cũng tổ chức Giao lưu điển hình tiêu biểu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05), giai đoạn 2016 - 2020 với sự tham gia của lãnh đạo các ngành, đoàn thể của huyện, đại diện hội LHPN xã, thị trấn và 18 gương điển hình tiêu biểu. Dịp này, Hội LHPN huyện đã tuyên dương, khen thưởng đối với 5 tập thể và 13 cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05.

Hội LHPN tại 18/18 xã, thị trấn cũng triển khai chuyên đề năm 2020 và tổ chức sơ kết đánh giá 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; qua đó, tuyên dương, khen thưởng 25 tập thể, 76 cá nhân điển hình.

Theo bà Dương Thị Như Mơ - cán bộ Hội LHPN huyện Đại Lộc, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện đồng loạt triển khai hoạt động trao sinh kế cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Hiện đã có 18/18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức xong “Ngày hội thu gom heo đất tiết kiệm”, kết quả đã thu được 412 heo với tổng số tiền 198,29 triệu đồng. Từ nguồn trên, các cấp hội đã trao tổng cộng 920 con gà, 3 heo giống, 1 bếp ga, 8 góc học tập, 8 xe đạp, hỗ trợ sửa chữa 1 nhà ở, hỗ trợ 50kg gạo và 120 suất quà cho phụ nữ, trẻ em khó khăn. Đặc biệt, hội hỗ trợ 9 hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo có điều kiện buôn bán tại các chợ với tổng số tiền 45,5 triệu đồng. 

Bà Nguyễn Thị Mừng - Chủ tịch Hội LHPN huyện Đại Lộc cho biết, ngay từ đầu năm, các cấp hội, hội viên đã triển khai mô hình “nuôi heo đất tiết kiệm”. Trong đó tiêu biểu như Hội LHPN xã Đại Hòa vận động kinh phí 40 triệu đồng để sửa chữa nhà cho 1 phụ nữ khó khăn; Hội LHPN xã Đại Cường vận động kinh phí xây dựng và bàn giao điểm vui chơi cho trẻ tại thôn Ô Gia trị giá 30 triệu đồng; Hội LHPN xã Đại Tân tổ chức “Siêu thị 0 đồng” với tổng tiền hàng 15 triệu đồng; nhận đỡ đầu 1 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường. Hội LHPN thị trấn Ái Nghĩa hỗ trợ 2 gia đình khó khăn có người tái hòa nhập cộng đồng 40 con gà giống và tiền mặt 4 triệu đồng; Hội LHPN xã Đại Phong trao quà “Tiếp sức đến trường” cho 18 trẻ em khó khăn trị giá 5,4 triệu đồng... Chương trình trao sinh kế cho phụ nữ khó khăn được thực hiện từ nguồn hỗ trợ tiết kiệm của hội viên. Qua đó thiết thực trao sinh kế, góp phần động viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong đời sống, từng bước thoát nghèo” - bà Mừng nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Trao sinh kế cho phụ nữ nghèo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO