Trung ương Hội CTĐ Việt Nam hỗ trợ Quảng Nam khắc phục hậu quả bão số 9

VINH ANH 30/10/2020 17:05

* Ước tính thiệt hại về dân sinh do bão số 9 gây ra khoảng 350 tỷ đồng(QNO) - Chiều 30.10, bà Nguyễn Thị Xuân Thu - Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương Hội đến thăm, làm việc với UBND tỉnh về công tác khắc phục, cứu trợ sau cơn bão số 9. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân làm việc với đoàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tiếp nhận nguồn hỗ trợ từ bà Nguyễn Thị Xuân Thu - Chủ tịch Hội CTĐ Việt Nam. Ảnh: VINH ANH
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tiếp nhận nguồn hỗ trợ từ Hội CTĐ do bà Nguyễn Thị Xuân Thu - Chủ tịch Hội CTĐ Việt Nam trao. Ảnh: VINH ANH

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Xuân Thu - Chủ tịch Trung ương Hội CTĐ Việt Nam đã trao nguồn hỗ trợ tiền mặt 350 triệu đồng và hàng hóa trị giá 200 triệu đồng để Quảng Nam khắc phục hậu quả bão lũ.

Theo bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá đầy đủ về những thiệt hại của Quảng Nam sau cơn bão số 9 để có kế hoạch vận động, hỗ trợ nhân dân vùng bị thiên tai ổn định cuộc sống.  

Ông Trương Xuân Tý - Phó Giám đốc Sở NN-PTNT, Phó Ban Chỉ đạo PCTT&TKCN Quảng Nam cho biết, bão số 9 là cơn bão đặc biệt, gây mưa to, gió lớn trong thời gian kéo dài nên đã để lại hậu quả nặng nề.

Tính đến 19 giờ ngày 29.10, bão số 9 làm 21 người chết, 45 người bị thương, 24 người mất tích. Tổng số nhà ở bị thiệt hại lên đến 19.744 nhà, trong đó có 822 nhà bị hư hại hoàn toàn.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: VINH ANH
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: VINH ANH

Ngoài ra bão số 9 làm hư hỏng hoa màu, giao thông, các công trình trường học, trạm y tế, công trình văn hóa, hạ tầng điện chiếu sáng, viễn thông… Đặc biệt bão gây ra 4 vụ sạt lở đất gây chết người tại các huyện miền núi. Ước tính thiệt hại về dân sinh khoảng 350 tỷ đồng.

Với những thiệt hại to lớn này, ông Trương Xuân Tý thay mặt UBND tỉnh đề nghị Trung ương Hội CTĐ Việt Nam quan tâm, dành nguồn lực hỗ trợ Quảng Nam khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó ưu tiên các dự án về ứng phó thảm họa thiên tai, vừa tập huấn kiến thức vừa trang bị dụng cụ, phương tiện ứng phó cho nhân dân; kết nối nguồn lực từ các gói hỗ trợ của tổ chức quốc tế dành cho nhân dân trong khắc phục, ứng phó thiên tai...

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VINH ANH
Bà Nguyễn Thị Xuân Thu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VINH ANH

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân thông tin sơ bộ với đoàn về tình hình thiệt hại sau bão số 9, nhất là công tác khắc phục, tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân bị sạt lở núi.

Thay mặt mặt lãnh đạo và nhân dân Quảng Nam, ông Trần Văn Tân cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam trước thiệt hại do cơn bão số 9. Đồng thời mong muốn Trung ương Hội tiếp tục hỗ trợ Quảng Nam trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai với các dự án, chương trình thiết thực.

Trước đề nghị của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam về việc tổ chức đến thăm, động viên nhân dân và đánh giá thiệt hại tại Trà Leng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đề nghị đoàn tạm thời chưa vào khu vực này, vì hiện giao thông còn bị chia cắt, mới chỉ có lực lượng cứu nạn tiếp cận được.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Trung ương Hội CTĐ Việt Nam hỗ trợ Quảng Nam khắc phục hậu quả bão số 9
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO