Tuổi cao gương sáng

HOÀNG LIÊN 08/05/2020 10:16

Qua 25 năm thành lập và phát triển, các cấp hội người cao tuổi (NCT) ở Quảng Nam đã không ngừng nỗ lực phát huy vai trò, vị thế của NCT, lan tỏa phong trào “Tuổi cao gương sáng” trong cộng đồng.

Khen thưởng các đơn vị xuất sắc hội thi người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích tại Đại Lộc. Ảnh: H.L
Khen thưởng các đơn vị xuất sắc hội thi người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích tại Đại Lộc. Ảnh: H.L

Ông Nguyễn Đình Tâm - Trưởng ban Đại diện Hội NCT tỉnh cho hay, năm 2020, số hội viên NCT của tỉnh tròn 70, 75, 80, 85, 90 và 95 tuổi là 19.606 cụ; số cụ tròn 100 tuổi là 244 cụ; từ 101 tuổi trở lên là 808 cụ.

Có 55.755 cụ được hưởng trợ cấp xã hội. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, lãnh đạo tỉnh và các sở, ban ngành, Mặt trận, đoàn thể của tỉnh đã tổ chức đi thăm, tặng quà tết cho NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với hơn 63.450 suất quà, ước số tiền hơn 13,7 tỷ đồng.

Toàn tỉnh có 899 các loại hình câu lạc bộ (CLB) như: CLB thể dục dưỡng sinh, thơ ca NCT, hát sắc bùa, dân ca, cờ tướng, bài chòi, tuồng..., thu hút 28.634 NCT tham gia. Quảng Nam thành lập và ra mắt 4 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau tại Nông Sơn, Quế Sơn, Hội An...

Phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - gương sáng” là một trong những trọng tâm và có sức lan tỏa mạnh mẽ tại Quảng Nam. Ông Nguyễn Đình Tâm cho hay: “Toàn tỉnh có 5.738 cụ tham gia công tác đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể ở cơ sở, tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, bảo vệ an ninh trật tự, hòa giải thôn, khối phố, tổ dân phố. NCT tham gia thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với công cuộc xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội ở cơ sở. Hơn 158.000 gia đình có NCT được công nhận “Gia đình văn hóa” (85%). Hàng nghìn NCT của tỉnh tham gia làm kinh tế giỏi các cấp, 885 NCT là chủ trang trại, giám đốc công ty, giải quyết công ăn việc làm cho 35.000 lao động...”.

Năm 2019, Ban đại diện Hội NCT Quảng Nam được Cụm thi đua số VI của 7 tỉnh duyên hải miền Trung bầu chọn là đơn vị dẫn đầu cụm thi đua, được Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng Cờ thi đua. UBND tỉnh trao tặng 2 bằng khen cho Ban đại diện Hội NCT huyện Tiên Phước đứng đầu cụm miền núi, Hội NCT huyện Duy Xuyên đứng đầu cụm đồng bằng. Trung ương Hội NCT trao tặng bằng khen cho 9 tập thể đứng tốp đầu mỗi cụm và 11 cá nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tuổi cao gương sáng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO