[Tường thuật] - Đang tìm kiếm 4 người mất tích dưới sông Vu Gia (clip)

Nhóm PV ONLINE 25/02/2020 22:04

(QNO) - Như Quảng Nam online đã đưa tin, vụ chìm thuyền thương tâm trên sông Vu Gia (Đại Lộc) hồi chiều nay 25.2 đã làm chết và mất tích 6 người. Hiện công tác tìm kiếm thi thể người còn mất tích và cứu chữa những người thoát chết vẫn đang tiếp tục...

 
Thuyền của lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể người mất tích.

20 giờ: Tại hiện trường, đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cùng các lực lượng chức năng của tỉnh tích cực chỉ đạo công tác cứu nạn.

Đồng chí Lê Trí Thanh đã yêu cầu các thủy điện phía đầu nguồn ngừng xả nước để công tác tìm kiếm thuận lợi.

 
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm người mất tích. 

Lúc này, địa phương đã điều động máy phát điện đến khu vực người bị nạn để có ánh sáng hỗ trợ tìm kiếm.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh cho hay, hiện có 30 cán bộ Công an tỉnh phối hợp cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ huyện Đại Lộc và dân quân của hai xã Đại Cường, xã Đại Nghĩa dốc sức tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích.

Khu vực tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vòng bán kính khoảng 100 mét.

Đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo công tác tìm kiếm người mất tích tại hiện trường:

 

21 giờ 30: Lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể chị Nguyễn Thị Ái.

Ông Nguyễn Hữu Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc:

21 giờ 47: Tiếp tục tìm thấy thêm thi thể cháu Nguyễn Hoàng Ánh Viên (con chị Ái) và anh Nguyễn Hữu Hoàng.

 
 Hàng xóm đến chia buồn và chuẩn bị cùng gia đình lo hậu sự cho nạn nhân Nguyễn Thị Ái.

21 giờ 57: Đưa thi thể cháu Nguyễn Hoàng Ánh Viên về nhà an táng.

 
TÌm thấy thi thể Nguyễn Hoàng Ánh Viên và đưa về nhà an táng.

22 giờ 00: Ông Nguyễn Hữu Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc cho biết, đến 22 giờ cùng ngày, 9/10 người đã tìm thấy. Trong đó 4 người cứu vớt được, 5 người đã tử vong. Còn ông Nguyễn Đình Ba chưa tìm kiếm được.

 
 Hơn 300 người đang tham gia tìm kiếm.

"Phương án hiện tại tiếp tục tìm kiếm. Anh em cố gắng tìm kiếm nạn nhân dù phải làm nhiệm vụ xuyên đêm" - ông Vũ nói. Huyện Đại Lộc hỗ trợ 6 triệu đồng/nạn nhân tử vong, 3 triệu đồng/trường hợp thoát chết.

Hiện trường tìm kiếm dưới góc máy flycam:

Theo Đại tá Nguyễn Giới - Trưởng Công an huyện Đại Lộc, hiện có hơn 100 chiến sĩ Công an huyện cùng các lực lượng của tỉnh như Cảnh sát giao thông đường bộ, đường thủy, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn... và nhất là nhân dân địa phương cũng tham gia tìm kiếm. Tổng lực lượng tìm kiếm đang ở dưới sông là hơn 300 người.

Hiện trường công tác tìm kiếm nạn nhân trong đêm 25.2:

Lực lượng cứu nạn đưa thi thể hai nạn nhân Nguyễn Thị Ái và Nguyễn Hữu Hoàng về nhà:

22 giờ 10: Tại Bệnh viện Đa khoa miền núi phía Bắc Quảng Nam, sức khỏe của 3 nạn nhân đã ổn định, nhiều người đến thăm, động viên.

Bà Nguyễn Thị Tiềm - người thoát nạn vụ chìm thuyền bàng hoàng kể lại giây phút gặp nạn:


22 giờ 40: Nạn nhân cuối cùng là ông Nguyễn Đình Ba được tìm thấy.

Nhóm 8 ghe thuyền cứu hộ cuối cùng đã tìm thấy nạn nhân Nguyễn Đình Ba.
Nhóm 9 ghe thuyền cứu hộ cuối cùng đã tìm thấy nạn nhân Nguyễn Đình Ba.

Nạn nhân Nguyễn Đình Ba - nạn nhân cuối cùng được tìm thấy:

22 giờ 55: Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cũng có mặt tại hiện trường.

 
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
[Tường thuật] - Đang tìm kiếm 4 người mất tích dưới sông Vu Gia (clip)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO