Tỷ lệ trẻ em bị xâm hại tại Quảng Nam năm 2013 - 2017 hơn 18%

XUÂN HIỀN 17/10/2020 09:34

(QNO) - Đây là kết quả đề tài “Nghiên cứu tình hình xâm hại tình dục ở trẻ em và những yếu tố liên quan tại Quảng Nam năm 2013 - 2017” do bác sĩ Trần Dương Thuận - Trung tâm Pháp y Quảng Nam thực hiện. Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài do Sở KH-CN thành lập đã có nhiều góp ý để tác giả hoàn thiện đề tài.

Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu đề tài tổ chức góp ý, phản biện đề tài. Ảnh: X.H
Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu đề tài tổ chức góp ý, phản biện đề tài. Ảnh: X.H

Đây là đề tài mang tính cấp thiết trong giai đoạn hiện nay, được tác giả chia làm 3 nội dung cơ bản, gồm: khảo sát đánh giá tình hình xâm hại tình dục ở trẻ em tại Quảng Nam năm 2013 - 2017; khảo sát nguyên nhân và các yếu tố liên quan đến xâm hại tình dục ở trẻ em tại địa bàn nghiên cứu; đề xuất một số giải pháp nhằm phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em tỉnh Quảng Nam.

Tại Quảng Nam, thời gian qua trên địa bàn một số huyện, thị xã, thành phố, tình trạng xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực trẻ em có xu hướng gia tăng về số lượng, tính phức tạp nghiêm trọng. Việc thực hiện trách nhiệm bảo vệ trẻ em, hướng dẫn, hỗ trợ gia đình có trẻ em là nạn nhân bị xâm hại tình dục, bị bạo lực chưa được triển khai kịp thời…

Đề tài đưa ra những kiến nghị cần thiết để giảm thiểu nạn xâm hại tình dục trẻ em, như tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các bậc cha mẹ, kết hợp giữa nhà trường và gia đình giáo dục ý thức tự bảo vệ mình cho trẻ em; đề xuất cần tăng mức khung hình phạt đối với các loại tội phạm liên quan đến xâm hại tình dục, bạo lực trẻ em để răn đe, giáo dục và cảnh báo. 

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tỷ lệ trẻ em bị xâm hại tại Quảng Nam năm 2013 - 2017 hơn 18%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO