Xã Phước Chánh có 45 hộ đủ điều kiện thoát nghèo trong năm 2019

DIỄM LỆ 26/11/2019 14:29

(QNO) - Sáng nay 22.11, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiến hành giám sát thực hiện chính sách giảm nghèo năm 2018, 2019 tại xã Phước Chánh (Phước Sơn).

Đoàn giám sát làm việc tại xã Phước Chánh. Ảnh: D.L
Đoàn giám sát làm việc tại xã Phước Chánh. Ảnh: D.L

Theo báo cáo của UBND xã Phước Chánh, năm 2018 xã có 263 hộ nghèo và 128 hộ cận nghèo (giảm 89 hộ nghèo và cận nghèo so với năm 2017). Năm 2019, theo kết quả sau thẩm định của huyện Phước Sơn, xã Phước Chánh có 45 hộ đủ điều kiện thoát nghèo và 22 hộ thoát cận nghèo.

Thực hiện Nghị quyết 13 của HĐND tỉnh, năm 2018 xã có 74 hộ đủ điều kiện thưởng chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững. Xã đã chi trả kinh phí thưởng cho hộ thoát nghèo (5 triệu đồng/hộ), thưởng cho cộng đồng thôn, cấp bù học phí cho trẻ em mẫu giáo và học sinh các cấp, cấp bù học phí sinh viên với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, từ nguồn kinh phí của Nghị quyết 13, xã đã phân bổ 372 triệu đồng thưởng cho hộ thoát nghèo, cận nghèo và cộng đồng thôn; cấp bù học phí, chi phí học tập cho trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên số tiền hơn 80 triệu đồng; hỗ trợ lãi suất cho hộ thoát nghèo, cận nghèo vay vốn tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Phước Sơn số tiền hơn 37 triệu đồng.

Việc thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo theo Nghị quyết 13 của HĐND tỉnh tại xã Phước Chánh vẫn còn gặp khó khăn vì người dân còn trông chờ ỷ lại, chưa mạnh dạn đăng ký thoát nghèo, có người đăng ký thì không thoát được vì gia đình có đông người ăn theo, nhà cửa còn tạm bợ, chỉ tiêu của huyện giao về xã còn cao, càng về sau càng khó thực hiện vì đời sống thuần nông nên bà con còn khó khăn trong thoát nghèo...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Xã Phước Chánh có 45 hộ đủ điều kiện thoát nghèo trong năm 2019
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO