Xây dựng tuyến đường hoa

MAI LINH - PHI THÀNH 10/06/2020 12:58

Những ngày qua, các khu dân cư trên địa bàn huyện Duy Xuyên đồng loạt ra quân xây dựng tuyến đường hoa, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Đoàn viên, hội viên và người dân thôn Phú Bông (Duy Trinh, Duy Xuyên) ra quân trồng hoa dọc theo trục đường chính. Ảnh: L.T
Đoàn viên, hội viên và người dân thôn Phú Bông (Duy Trinh, Duy Xuyên) ra quân trồng hoa dọc theo trục đường chính. Ảnh: L.T

Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5.6, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Duy Trinh (Duy Xuyên) chọn thôn Phú Bông tổ chức ra quân xây dựng tuyến đường hoa. Trong đợt ra quân lần này, hơn 100 đoàn viên thanh niên và người dân trong thôn tiến hành trồng hoa dọc theo trục đường trung tâm có chiều dài hơn 800m.

Các loại hoa được trồng chủ yếu là mười giờ, chuồn chuồn, chiều tím, hoa sam, mai vạn phúc... Đây là những giống hoa có sức sống tốt, màu sắc đẹp, dễ trồng, thích ứng với thời tiết và nở quanh năm, phù hợp cảnh quan ven đường. Sau khi hoàn thành, Mặt trận xã Duy Trinh giao việc chăm sóc và bảo vệ tuyến đường hoa cho nhân dân sinh sống dọc theo tuyến đường hoa.

Ông Nguyễn Diêu - người dân ở thôn Phú Bông (xã Duy Trinh) chia sẻ: “Tôi thấy việc làm này hết sức ý nghĩa. Vì vậy, gia đình bố trí một khoảng đất, đồng thời thuê nhân công xây dựng bồn để trồng hoa, phù hợp với mỹ quan”.

Ông Lưu Công Năm - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Duy Trinh cho biết, việc xây dựng tuyến đường hoa thể hiện tinh thần trách nhiệm của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong việc tạo cảnh quan môi trường nông thôn.

“Điều đáng mừng là người dân rất đồng tình, ủng hộ chủ trương này thông qua việc tự bỏ kinh phí xây dựng các bồn hoa. Từ đó, góp phần giúp địa phương giữ vững, nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới và tiến đến xây dựng thành công mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” - ông Năm nói.

Theo bà Trần Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên, nhằm thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đơn vị phát động xây dựng mô hình tuyến đường hoa tại 14 xã, thị trấn với chiều dài gần 8km, kinh phí thực hiện hơn 500 triệu đồng. Mỗi địa phương lựa chọn một khu dân cư thực hiện điểm sau đó rút kinh nghiệm, nhân rộng ra đều khắp 78 thôn, khối phố trên địa bàn.

“Nhờ bàn tay chăm sóc của hội viên, đoàn viên và nhân dân mà những vạt cỏ mọc um tùm ven đường, bãi rác tự phát... đã được thay bằng đường hoa rực rỡ sắc màu, góp phần bảo vệ hành lang an toàn giao thông, làm sạch đẹp cảnh quan nông thôn. Đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh” - bà Hương nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Xây dựng tuyến đường hoa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO