Bước đệm cho "thị trấn trẻ" đột phá

NGUYỄN SỰ 07/05/2020 06:16

Những năm qua, cùng với sự tiếp sức từ nhiều phía, cán bộ và nhân dân thị trấn Hương An (Quế Sơn) tập trung mọi nỗ lực cho việc phát triển kinh tế cũng như xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị. Nhờ vậy, đời sống nhân dân không ngừng cải thiện, diện mạo đô thị ngày càng khởi sắc,... tạo bước đệm để “thị trấn trẻ” đột phá trong nhiệm kỳ tới.

Diện mạo thị trấn Hương An ngày càng khởi sắc. Ảnh: VĂN SỰ
Diện mạo thị trấn Hương An ngày càng khởi sắc. Ảnh: VĂN SỰ

Dấu ấn kinh tế

Ông Nguyễn Cảnh Năm - Chủ tịch UBND thị trấn Hương An cho biết, mỗi vụ người dân địa phương canh tác 240ha lúa, trong đó có 90% diện tích đã thực hiện khâu dồn điền đổi thửa. Nhờ vậy, tại 4 tổ dân phố gồm Đồng Tràm, Hương Yên, Hương Lộc, Hương An Đông đã hình thành nhiều mô hình cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng kỹ thuật với tổng diện tích 135ha.

Ngày 29.12.2016 UBND tỉnh có Quyết định số 4703/QĐ-UBND công nhận Hương An đạt chuẩn đô thị loại V. Ngày 10.1.2020 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 863/NQ-UBTVQH14 chính thức công nhận xã Hương An trở thành thị trấn. Năm 2019 thu nhập bình quân đầu người của Hương An đạt 38 triệu đồng, tăng 5 triệu đồng so với năm 2015. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của thị trấn chỉ còn 1,87%, giảm gần 2,3% so với đầu nhiệm kỳ.

Bên cạnh chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và hỗ trợ nông dân đưa hàng loạt giống lúa mới vào gieo sạ trên diện rộng, từ năm 2015 đến nay, bằng nhiều nguồn vốn huy động, địa phương đã đầu tư 18 tỷ đồng kiên cố hóa hàng chục tuyến kênh mương và nâng cấp nhiều công trình thủy lợi trọng yếu. Nhờ vậy toàn bộ 240ha đất lúa đều chủ động nước tưới, năng suất liên tục tăng. Năm 2019 năng suất lúa bình quân của thị trấn đạt 61 tạ/ha, tăng 5 tạ/ha so với năm 2015.

Năm năm trở lại đây, chính quyền thị trấn Hương An quan tâm hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng những vùng chuyên canh và luân canh các loại hoa màu theo phương thức sản xuất hàng hóa nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên cùng đơn vị diện tích.

Ông Nguyễn Cảnh Năm cho hay, hiện nay địa phương có 200ha đất màu canh tác môn hương, bắp, đậu phụng, hành, kiệu, nén và nhiều loại rau củ quả khác. Bình quân hằng năm mỗi héc ta đất màu mang lại cho nông dân mức thu nhập 150 - 180 triệu đồng; riêng 60ha đất màu chuyên trồng môn hương ở 2 tổ dân phố Yên Lư và Hương Yên đạt đến 300 - 400 triệu đồng.

Trên lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng, ông Nguyễn Cảnh Năm cho hay, những năm qua chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan của huyện Quế Sơn và chủ đầu tư tổ chức thực hiện công tác bồi thường thiệt hại - giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng theo quy định. Đồng thời nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào Khu công nghiệp Đông Quế Sơn và Cụm công nghiệp Hương An.

“Tại Khu công nghiệp Đông Quế Sơn và Cụm công nghiệp Hương An đã có 14 doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất - kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm cho hơn 2.500 lao động địa phương và vùng lân cận. Trên địa bàn thị trấn cũng có 89 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp hoạt động hiệu quả. Năm 2019 tổng giá trị ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng của Hương An đạt hơn 532,5 tỷ đồng, tăng gần 185,9% so với năm 2015” - ông Năm nói.

Ngoài chợ mới Hương An với quy mô 18 ki-ốt và 24 lô nhà lồng, hiện nay trên địa bàn thị trấn còn có 700 hộ cá thể hoạt động kinh doanh. Năm 2019 tổng giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ của Hương An đạt 269,5 tỷ đồng, tăng hơn 108% so với năm 2015.

Nỗ lực xây dựng đô thị

Cuối năm 2014, Hương An là địa phương đầu tiên của huyện Quế Sơn được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Trên nền tảng đó, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy thị trấn Hương An tập trung chỉ đạo UBND thị trấn và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả những nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy Quế Sơn về xây dựng Hương An trở thành đô thị loại V.

Ông Đinh Văn Châu - Bí thư Đảng ủy thị trấn Hương An cho biết, thời gian qua công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch luôn được lãnh đạo địa phương quan tâm chỉ đạo sâu sát. Theo đó, đã tổ chức quản lý tốt quy hoạch chi tiết 1/500 khu trung tâm hành chính, các khu tái định cư, Khu công nghiệp Đông Quế Sơn, Cụm công nghiệp Hương An. Đồng thời phối hợp cùng các ngành chuyên môn của huyện Quế Sơn lập đề án quy hoạch đô thị Hương An. Đây là cơ sở để đầu tư xây dựng Hương An trở thành đô thị công nghiệp - thương mại - dịch vụ của huyện.

Ông Nguyễn Cảnh Năm - Chủ tịch UBND thị trấn Hương An cho hay, để tạo dựng diện mạo đô thị khang trang và tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, những năm qua địa phương xác định việc xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng là nhiệm vụ then chốt và mang tính đột phá.

Theo đó, 5 năm qua, bằng nhiều kênh vốn huy động, Hương An đã đầu tư hơn 600 tỷ đồng thi công các công trình trọng điểm, như dự án thủy lợi đa mục tiêu với chiều dài gần 3km, kết cấu bằng bê tông cốt thép, kết hợp với đường bao chạy dọc hai bên bờ sông Ly Ly có giá trị đầu tư 200 tỷ đồng.

Hay công trình cầu An Phú được đầu tư 42 tỷ đồng; Trung tâm VH - TDTT thị trấn được đầu tư từ nguồn xã hội hóa với tổng kinh phí 11,6 tỷ đồng; đường trục chính qua khu trung tâm hành chính thị trấn, tuyến ĐH4 và đường ven bao Khu công nghiệp Đông Quế Sơn được đầu tư hơn 52 tỷ đồng; các khu tái định cư, trường học, điện chiếu sáng… cũng được xây mới và nâng cấp bài bản.

Chú trọng xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng cán bộ

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, thị trấn Hương An đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tinh gọn bộ máy hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ông Đinh Văn Châu - Bí thư Đảng ủy thị trấn Hương An cho biết, 5 năm qua toàn Đảng bộ kết nạp được 69 đảng viên mới. Hiện nay Đảng bộ thị trấn có 291 đảng viên sinh hoạt tại 6 chi bộ tổ dân phố, 2 chi bộ trường học và các chi bộ quân sự, công an, y tế, hợp tác xã.

Trong nhiệm kỳ qua, bằng nhiều hình thức như cổ động trực quan, học tập - nói chuyện chuyên đề, báo cáo thời sự và nhiều kênh thông tin khác, đảng ủy đã kịp thời triển khai, quán triệt đầy đủ chỉ thị, nghị quyết, văn bản của trung ương, tỉnh, huyện gắn với học tập Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, định hướng tuyên truyền các vấn đề liên quan đến tình hình biên giới, biển đảo...

Đảng bộ thị trấn đã triển khai sâu rộng việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề hằng năm gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng và quy định trách nhiệm nêu gương của Trung ương Đảng, Ban Bí thư, qua đó tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu. Đồng thời làm tốt công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân theo Quy định số 11 của Bộ Chính trị.

“Năm năm qua năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và số lượng, chất lượng đảng viên của Đảng bộ thị trấn Hương An được nâng lên đáng kể. Ngoại trừ chi bộ công an mới được thành lập, 11 chi bộ còn lại hằng năm đều được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% số chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ thị trấn trong nhiệm kỳ qua luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” - ông Châu nói.

Thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, thị trấn Hương An đã bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ thị trấn đủ số lượng với 34 cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách.

Sáp nhập thôn 1 và thôn 2 thành thôn Đồng Tràm - nay là tổ dân phố Đồng Tràm; sáp nhập thôn 4 và thôn 5 thành thôn Yên Lư - nay là tổ dân phố Yên Lư. Đồng thời hợp nhất Hội Tù yêu nước với Hội Cựu TNXP thành Hội Tù yêu nước - Cựu TNXP; hợp nhất Hội Khuyến học với Hội Cựu giáo chức thành Hội Khuyến học - Cựu giáo chức.

Ông Đinh Văn Châu cho biết, trong nhiệm kỳ qua, việc quy hoạch, điều động, luân chuyển, bố trí, sắp xếp cán bộ ở địa phương được thực hiện khá tốt. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được thường xuyên quan tâm nhằm từng bước chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới.

“Đến nay, trong tổng số 34 cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách của thị trấn có 29 người trình độ đại học và 5 người trình độ sau đại học; tất cả cán bộ có trình độ trung cấp và cao cấp chính trị” - ông Châu nói. (NHÃ PHƯƠNG)

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bước đệm cho "thị trấn trẻ" đột phá
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO