Chi bộ đầu tiên của Đại Lộc tổ chức đại hội Đảng

CÔNG TÚ 05/12/2019 14:45

(QNO) - Sáng nay 29.11 diễn ra Đại hội Chi bộ khu Phước Mỹ (thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc) lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đây là chi bộ được Đảng ủy thị trấn Ái Nghĩa chọn tổ chức đại hội điểm và cũng là chi bộ đầu tiên ở Đại Lộc tổ chức đại hội Đảng.

Đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: C.T
Đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: C.T

Nhiệm kỳ 2017 - 2019, Chi bộ khu Phước Mỹ (khu 7 cũ) có tổng cộng 60 đảng viên chính thức; ngoài ra trên địa bàn còn có 115 đảng viên sinh hoạt theo Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, kinh tế trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 85 tỷ đồng, tăng bình quân hơn 5%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người tăng 5%/năm, riêng năm 2018 đạt 40 triệu đồng/người, năm 2019 ước đạt 44 triệu đồng/người. Đến cuối năm 2019, khu Phước Mỹ chỉ còn 1 hộ nghèo trên tổng số 506 hộ, không còn hộ cận nghèo.

Tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: C.T
Tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: C.T

Qua vận động và tự giác thực hiện, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Điển hình là việc bà con hăng hái đóng góp các loại quỹ, góp kinh phí làm 140m đường giao thông, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nếp sống văn minh đô thị cũng như các hành động khác để đưa Phước Mỹ ngày càng văn minh, sáng - xanh - sạch - đẹp, đời sống vật chất và tinh thần được nâng lên xứng đáng là khu trung tâm của huyện Đại Lộc nói chung.

Nhiệm kỳ 2020 - 2022, Phước Mỹ đặt mục tiêu phấn đấu đạt tổng giá trị công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ - du lịch, xây dựng và nông nghiệp đạt 100 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 50 triệu đồng; xây dựng mỗi năm có 1 - 2 tuyến phố được công nhận tuyến phố văn minh; 95% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Tại đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu cấp ủy khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị trấn Ái Nghĩa lần thứ XIV.

* Trưởng ban Tổ chức Thị ủy Điện Bàn - ông Trần Hải Vân cho biết, đến hôm nay 29.11, toàn thị xã có 16/278 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã tổ chức đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Theo đó, Chi bộ khối phố 7A, trực thuộc Đảng bộ phường Điện Nam Đông là chi bộ tổ chức đại hội Đảng đầu tiên của thị xã Điện Bàn. Tại Điện Quang, Chi bộ thôn Bảo An là chi bộ tổ chức đại hội điểm của xã. Đảng bộ xã Điện Quang được chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở trực thuộc Đảng bộ thị xã Điện Bàn.

Ông Trần Hải Vân cho biết thêm, Thị ủy Điện Bàn chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở phải hoàn thành trong tháng 12.2019; đại hội điểm Đảng bộ xã Điện Quang tiến hành trong tháng 2.2020.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chi bộ đầu tiên của Đại Lộc tổ chức đại hội Đảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO