Đại hội đảng các cấp tại Đông Giang: Đảm bảo kế hoạch đặt ra

CÔNG TÚ 27/05/2020 14:08

Đại hội đảng cấp cơ sở ở Đông Giang đã diễn ra đúng kế hoạch, tạo tiền đề để tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Huyện ủy Đông Giang đã và đang tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX. Ảnh: C.T
Huyện ủy Đông Giang đã và đang tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX. Ảnh: C.T

Hoàn thành đại hội cấp cơ sở

Ông Đỗ Tài - Bí thư Huyện ủy Đông Giang, cho hay tính đến ngày 7.5 vừa qua, Đảng bộ huyện hoàn thành đại hội cấp cơ sở với 11 đảng bộ xã, thị trấn; 2 đảng bộ công an, quân sự và 32 chi bộ trực thuộc.

Đánh giá về đại hội cấp cơ sở trực thuộc, Huyện ủy Đông Giang cho rằng công tác chuẩn bị văn kiện và đề án nhân sự nhìn chung đạt yêu cầu, bám sát các văn bản hướng dẫn của trung ương, tỉnh và huyện. Kết quả bầu cử ban chấp hành (BCH), ban thường vụ (BTV), bí thư, phó bí thư, đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên đều có số phiếu tập trung, bầu một lần đủ số lượng cần bầu.

Theo đó, đại hội đảng bộ cơ sở đã bầu ra BCH gồm 146 đồng chí, đạt 91,82% so với số lượng đại hội đã ấn định (sau đại hội sẽ bầu bổ sung 13 đồng chí). Chất lượng cấp ủy khá tốt với 146 đồng chí đạt trình độ học vấn THPT; chuyên môn có 2 thạc sĩ, 136 đại học; tỷ lệ nữ là 30 đồng chí (tỷ lệ 20,55%); cán bộ trẻ 46 đồng chí; dân tộc thiểu số chiếm 127 đồng chí. Đại hội chi bộ cơ sở bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư gồm 70 đồng chí (sẽ bầu bổ sung 3 người) với học vấn THPT đạt 100%, chuyên môn có 10 thạc sĩ, 57 đại học.

Tuy nhiên, Huyện ủy Đông Giang đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần phải rút kinh nghiệm. Đơn cử, báo cáo kiểm điểm của BCH còn có nhiều nội dung trùng lắp với báo cáo chính trị đại hội, chương trình hành động. Thiếu phân tích, chứng minh nhằm làm rõ hơn báo cáo chính trị, nhất là đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ cho 5 năm đến mà sa vào báo cáo thành tích vì vậy tham luận tại đại hội chất lượng chưa cao. Ở một số xã, điều hành của đoàn chủ tịch đại hội, hội nghị lần thứ nhất lúng túng, nhất là trong việc ứng cử, đề cử; có nơi chủ quan không có kịch bản điều hành tại hội nghị lần thứ nhất. Tại đại hội đảng bộ cơ sở, 2 xã A Rooi, Mà Cooih giới thiệu cấp ủy tái cử BCH nhưng không trúng cử; xã Ba giới thiệu BTV tái cử nhưng cũng không trúng cử…

Theo ông Lê Duy Thắng - Phó Bí thư Huyện ủy Đông Giang, nguyên nhân do cấp ủy chủ quan, thiếu chủ động trong công tác chuẩn bị, nội dung văn kiện chưa đảm bảo các bước quy trình; nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản về đại hội các cấp chưa cao. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng đảng viên ở một số đảng bộ, chi bộ chưa tốt, hướng dẫn chưa cụ thể nên có trường hợp cấp ủy tái cử nhưng không trúng cử.

Tiến tới đại hội cấp huyện

Bí thư Huyện ủy Đỗ Tài chia sẻ, “phần nặng” trong công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Đông Giang lần thứ XIX chính là các văn kiện trình đại hội, tiêu điểm phải kể đến báo cáo chính trị. Giữa tuần qua, Huyện ủy tiếp tục mời các đồng chí nguyên bí thư, nguyên phó bí thư Huyện ủy Đông Giang tham gia hiến kế thêm vào báo cáo chính trị một lần nữa. Trước đó, khi xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, địa phương cũng đã mời các đồng chí nguyên BTV Huyện ủy góp ý.

Thông qua những đóng góp ý kiến, hiến kế này góp phần trong việc xác định những mục tiêu, giải pháp cho 5 năm đến thật sự phù hợp, thiết thực. Đơn cử như việc tìm giải pháp xúc tiến dự án Cổng trời Đông Giang, khắc phục ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để đưa vào khai thác giai đoạn 1 và khởi động nhiều dự án du lịch quy mô khác. Sau khi chỉnh sửa, bổ sung ý kiến góp ý của đại hội cấp cơ sở và hiến kế của các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện vào báo cáo chính trị, trong tuần này Đông Giang sẽ trình thông qua BCH Đảng bộ huyện lần thứ 5.

BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 ấn định thời gian tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đông Giang lần thứ XIX sẽ diễn ra vào các ngày 6, 7, 8 tháng 7.2020 và đang chờ quyết định của Tỉnh ủy. BCH khóa XVIII cũng chuẩn bị, thống nhất chốt số lượng nhân sự BCH, BTV, Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, BCH khóa mới sẽ là 39 người (khóa cũ 43 người); BTV khóa XIX sẽ gồm 11 người (khóa cũ 13 người); Ủy ban kiểm tra là 7 người. Ngoài ra, UBND huyện sẽ có riêng báo cáo giải trình đối với một số nội dung trong báo cáo chính trị trình đại hội sắp đến. Cùng với đó, cơ sở vật chất chuẩn bị phục vụ đại hội đang tiếp tục hoàn thiện, công tác tuyên truyền bắt đầu triển khai vào đầu tháng 6 năm nay...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đại hội đảng các cấp tại Đông Giang: Đảm bảo kế hoạch đặt ra
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO