Đảng bộ phường Hòa Hương tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

X.PHÚ - H.CHÂU - A.ĐÔNG 29/05/2020 09:46

* Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Phú Ninh lần thứ IX(QNO) - Sáng nay 29.5, Đảng bộ phường Hòa Hương (TP.Tam Kỳ) tổ chức đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của 100 đại biểu đại diện cho 260 đảng viên toàn đảng bộ.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: X.P
Quang cảnh đại hội. Ảnh: X.P

Năm năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hòa Hương đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, triển khai thực hiện và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng 73,6%. Đến năm 2019, giá trị ngành đạt hơn 797 tỷ đồng, tăng bình quân 21%/năm và vượt 1,1% so với nghị quyết.

Công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng có được kết quả tích cực, tạo ra diện mạo mới, nhất là bộ mặt đô thị, giao thông, trường học. Công tác quản lý đô thị, cải cách hành chính tiếp tục có nhiều chuyển biến.

Lễ hội hoa sưa trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của phường Hòa Hương nói riêng, Tam Kỳ nói chung. Ảnh: X.P
Lễ hội hoa sưa trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của phường Hòa Hương nói riêng, Tam Kỳ nói chung. Ảnh: X.P

Địa phương thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Trong 5 năm qua, phường vận động hơn 1.600 suất quà trao tặng người nghèo, xây 69 nhà cho người có công. Đến nay, địa phương không còn hộ nghèo thuộc diện tác động giảm nghèo.

Đại hội đề ra mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm tiếp tục đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị, xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

* Sáng 28.5, Đảng bộ Quân sự huyện Phú Ninh tổ chức đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: H.C
Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Phú Ninh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: H.C

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự huyện lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, xây dựng thế trận lòng dân, khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp với tỷ lệ đảng viên đạt 34,9%; sắp xếp quân nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên đạt 99,8%; chú trọng thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tập huấn, huấn luyện, diễn tập cho các đối tượng đạt yêu cầu... Trong nhiệm kỳ đã tuyển chọn gọi 746 thanh niên nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu giao.

Đảng bộ chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội. Trong 5 năm đã thẩm định, giải quyết và chi trả chế độ cho 1.409 đối tượng chính sách với số tiền hơn 5,5 tỷ đồng. Đồng thời huy động kinh phí xây mới và sửa chữa 11 nhà tình nghĩa với số tiền 620 triệu đồng, phụng dưỡng 15 Mẹ Việt Nam anh hùng, quy tập 16 mộ liệt sĩ, giúp đỡ 3 hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Ngoài ra tổ chức các đợt dân vận với 1.270 ngày công giúp dân làm đường giao thông nông thôn, bắt điện chiếu sáng đường quê, nạo vét kênh mương nội đồng…

Đại hội tiến hành công tác bầu cử. Ảnh: H.C
Đại hội tiến hành công tác bầu cử. Ảnh: H.C

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện Phú Ninh khóa IX gồm 5 đồng chí; ông Nguyễn Phi Thạnh - Bí thư Huyện ủy được chỉ định giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đảng bộ phường Hòa Hương tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO