Đảng bộ xã A Xan tổ chức Đại hội lần thứ XVII

ĐÌNH HIỆP 26/03/2020 14:57

(QNO) - Ngày 25.3, Đảng bộ xã A Xan (Tây Giang) tổ chức Đại hội lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Đây là địa phương được Huyện ủy Tây Giang chọn tổ chức đại hội trước để rút kinh nghiệm cho công tác chỉ đạo đại hội đảng cấp cơ sở.

Đảng bộ xã A Xan tổ chức Đại hội lần thứ XVII
Đại hội Đảng bộ xã A Xan lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Ảnh: ĐÌNH HIỆP

Báo cáo chính trị đại hội cho biết, A Xan là một trong 8 xã biên giới của Tây Giang, đời sống người dân còn nhiều khó khăn với hơn 97% dân số là đồng bào Cơ Tu. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, sự hỗ trợ giúp đỡ của bộ đội biên phòng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân cải thiện rõ nét, diện mạo xã nông thôn miền núi ngày một khởi sắc.

Xã đạt 10/18 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 16 triệu đồng. Địa phương có 5 trường học với hơn 1.000 học sinh từ mầm non đến THPT, có 1 phòng khám quân dân y kết hợp phục vụ khám chữa bệnh người dân 4 xã vùng cao và các bản giáp biên tỉnh Sê Kông (Lào).

Hiện nay, toàn Đảng bộ xã có 11 chi bộ với 198 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua phát triển 61 đảng viên. Nhiệm kỳ 2020 - 2025 phấn đấu kết nạp 35 - 40 đảng viên; có 90% số đảng viên, công chức, cán bộ không chuyên trách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; hàng năm có 90% số chi bộ trực thuộc Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu trồng 300ha cây dược liệu; hình thành 1 - 2 hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động hiệu quả; giảm hộ nghèo bình quân 4 - 5%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 22 - 25 triệu đồng/năm...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XVII gồm 13 đồng chí (khuyết 2 đồng chí) và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Giang lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đảng bộ xã A Xan tổ chức Đại hội lần thứ XVII
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO